Tìm bị hại của băng nhóm chuyên cướp giật tài sản

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản ở quận Tân Phú, quận 12, huyện Hóc Môn. Nạn nhân phần lớn là phụ nữ và tài sản bị cướp là dây chuyền, điện thoại di động...
Một vụ cướp giật tài sản trên đường
Một vụ cướp giật tài sản trên đường

Ngày 3-6, Công an TPHCM cho biết, đang điều tra vụ án “Cướp giật tài sản” do đối tượng Đặng Trí Hải (SN 2000, trú huyện Hóc Môn) cầm đầu.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản. Điển hình trong ngày 26-3, băng nhóm do Hải cầm đầu thực hiện 3 vụ cướp giật ở huyện Hóc Môn.

Cụ thể, các đối tượng giật sợi dây chuyền của 1 phụ nữ đi xe máy tay ga ở trước địa chỉ 97 đường Lê Thị Hà, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Tiếp đó, nhóm cướp điện thoại di động của 1 người đàn ông đi xe máy ở ngã tư đường Song Hành – Bà Triệu, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Sau đó, nhóm còn cướp giật điện thoại di động của 1 người đàn ông đứng trên vỉa hè tại ngã ba Quốc lộ 22 – Lê Lợi, huyện Hóc Môn.

Ngày 22-1, nhóm cướp giật điện thoại di động của 2 người phụ nữ đi xe máy tay ga trước địa chỉ số 43/5 Quốc lộ 22, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn. Ngày 15-1, nhóm cũng thực hiện vụ cướp giật điện thoại di động ở trước số 1093 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh, quận 12 từ 1 người phụ nữ đi xe máy.

Trong tháng 8-2020, nhóm thực hiện thêm 2 vụ cướp giật điện thoại di động từ 2 người phụ nữ, 1 người đàn ông ở trước địa chỉ số 48 Kênh 19/5 và số 420 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.

Hiện công an đang điều tra mở rộng và đề nghị ai là bị hại trong các vụ việc trên thì đến Công an TPHCM ở số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM để trình báo, cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục