Tìm nạn nhân bị 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội lừa đảo

Công an thông báo tìm những cá nhân, cơ quan, tổ chức nào bị 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-9, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho hay, đã phát đi thông báo tìm những cá nhân, cơ quan, tổ chức... bị Võ Thành Phúc (SN 1969, ngụ quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (SN 1987, ngụ quận 4) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tìm nạn nhân bị 2 đối tượng mạo danh trung tướng và đại úy quân đội lừa đảo ảnh 1 Võ Thành Phúc và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, khoảng 21 giờ 45 ngày 9-9, tổ công tác tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 ở Cầu Kinh, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM phát hiện Nhật mặc quân phục quân đội gắn quân hàm đại úy đi xe ô tô lưu thông qua chốt có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, Nhật không xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên tổ công tác mời về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Nhật khai được thủ trưởng của mình là Trung tướng Võ Thành Phúc cử đi công tác.

Công an đã mời  "tướng Phúc" tới làm việc. Qua điều tra, công an xác định cả 2 không phải là quân nhân. Khám xét nơi ở, công an thu giữ 2 bộ quân phục, quân hàm cấp tướng, huân chương các loại và 1 số tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, ngày 11-9, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Phúc và Nhật về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Để phục vụ điều tra, những cá nhân, cơ quan, tổ chức nào trong thời gian qua bị Phúc, Nhật lừa đảo chiếm đoạt tài sản đề nghị liên hệ Công an quận Bình Thạnh ở địa chỉ số 18 đường Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh hoặc số điện thoại 028.38432.345 để cung cấp thông tin.

Tin cùng chuyên mục