Tin vắn

Chile: Bắt hàng trăm người bạo động

Chile: Bắt hàng trăm người bạo động

Rạng sáng nay, cảnh sát Chile đã bắt 816 người, hầu hết là sinh viên, vì đã khơi mào cho cuộc bạo động mới nổ ra tại các thành phố lớn. Những sinh viên biểu tình đã ném gạch, đá vào cảnh sát, leo lên các phương tiện giao thông công cộng để gây rối. Hàng loạt con đường và cửa hàng ở thủ đô Santiago bị hư hại nặng.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục và giao thông công cộng tại Chile đã xuống cấp nhưng chính phủ vẫn chưa có giải pháp triệt để là nguyên nhân chính dẫn đến vụ bạo động. Bên cạnh đó, theo các nhà chức trách Santiago, nguyên nhân phát sinh vụ bạo động này nằm trong lễ kỷ niệm “Ngày của những chiến binh trẻ” hồi năm 1985 đã làm thiệt mạng 2 sinh viên trong lúc chống đối chính quyền của nhà độc tài Pinochet.

N.P. (theo BBC)

Yahoo Mail lưu trữ không giới hạn

Yahoo vừa quyết định bắt đầu từ tháng 5 tới đây sẽ cung cấp cho người sử dụng hệ thống thư điện tử của Yahoo một không gian lưu trữ không giới hạn và miễn phí cho các thư điện tử. Đây là một bước đi trước và dài của Yahoo so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Được biết cho tới hôm nay Yahoo Mail, “ông anh” lớn trong lãnh vực thư điện tử, đang có khoảng 250 triệu người sử dụng so với 236 triệu người sử dụng Hotmail của Microsoft, 60 triệu người sử dụng Gmail của hãng Google và khoảng 50 triệu đối với AOL Mail. Chúng ta biết rằng Gmail chỉ cho khoảng 2,6GB và Hotmail là 2GB.

H.K (theo SudPresse)

Đức: Lập ngân hàng thông tin chống khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble thông báo, nước này vừa thành lập một ngân hàng dữ liệu, lưu giữ thông tin về các nghi can khủng bố. Đây là ngân hàng duy nhất loại này ở Đức, sẽ lưu giữ thông tin do 38 cơ quan an ninh của Đức thu thập. Thông tin được chia thành 2 cấp. Cấp thứ nhất lưu giữ tên, biệt hiệu và địa chỉ nghi can, cùng thông tin về ngoại hình của chúng, tất cả các cơ quan an ninh đều được tiếp cận cấp độ thông tin này. Cấp thứ hai lưu giữ thông tin về gia đình, các cuộc tiếp xúc, tài khoản ngân hàng và hoạt động tôn giáo của nghi can.

P.N. (theo CNS)

Tin cùng chuyên mục