Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo phải trả lời nội dung cho báo chí kịp thời

Một số sở ngành tại tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa cung cấp hoặc không cung cấp thông tin khi cơ quan báo chí liên hệ làm việc.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nêu các ý kiến, phản ánh về hoạt động báo chí trong năm 2023. Trong đó, có ý kiến cho rằng, một số sở ngành vẫn chưa cung cấp hoặc không cung cấp thông tin khi cơ quan báo chí liên hệ làm việc.

Trên tinh thần cởi mở, cầu thị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị các sở ngành khi tiếp nhận các vấn đề do phóng viên đề nghị cung cấp thông tin thì trả lời đúng thời gian; không nên để các phóng viên báo chí cùng một vấn đề mà phải đi lại nhiều lần; trả lời câu hỏi phải đúng nội dung, tránh trường hợp không trả lời báo chí.

Trước đó, ngày 6-1, Báo SGGP đã đăng tin “Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng không cung cấp thông tin theo quy định”, phản ánh việc dù nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin liên quan tình trạng nhũng nhiễu, gây khó dễ cho người dân trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, nhưng sau hơn 40 ngày, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa cung cấp thông tin theo Luật Báo chí.

Tin cùng chuyên mục