Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND”

Nhằm giúp các văn nghệ sĩ hiểu sâu sắc hơn thực tiễn công tác huấn luyện, chiến đấu của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân, chiều 30-9, Ban Tổ chức cuộc thi “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân” năm 2022 vừa có buổi gặp mặt và giao lưu với các văn nghệ sĩ tại TPHCM. 

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch, phát động cuộc thi viết “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ Công an nhân dân” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ (16-2-1953 - 16-2-2023). Nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà văn, nhà thơ trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) đều có thể tham gia với các thể loại truyện ngắn, truyện ký, hồi ký, thơ… ; ảnh nghệ thuật, tác phẩm âm nhạc.

Nội dung tác phẩm tập trung phản ánh những chiến công của lực lượng Cảnh vệ CAND từ ngày đầu thành lập đến nay và hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Mỗi tác giả có thể gửi 1 hoặc nhiều tác phẩm dự thi, có thể gửi 1 hoặc nhiều lần.

Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND” ảnh 1 Thiếu tướng Trần Hải Quân, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thông tin về truyền thống và lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ CAND 
Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh vệ CAND” ảnh 2 Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM chia sẻ tại chương trình 

Cuộc thi viết kéo dài đến hết ngày 15-12-2022 (theo dấu bưu điện hoặc thời gian gửi email). Tác phẩm dự thi phải chưa xuất bản hoặc chưa in báo.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 1-2023. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, số 16 Trấn Vũ, Ba Đình, Hà Nội. Người nhận: Trung tá Nguyễn Thị Hải Vân - Số điện thoại: 0916559795; hoặc Trung úy Trần Hà My - Số điện thoại: 0915118269. Email: tranhamy14197@gmail.com - Cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. 

Tin cùng chuyên mục