Tòa Phúc thẩm giảm án cho 6 bị cáo phá rừng Phú Quốc từ 1-2 năm tù

Ngày 27-2, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng, tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 31 năm tù giam. Mức án này đã giảm từ 1-2 năm so với phiên sơ thẩm. Các bị cáo đều thường trú tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Các bị cáo được Tòa phúc thẩm giảm án do ăn năn, hối cải. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Các bị cáo được Tòa phúc thẩm giảm án do ăn năn, hối cải. Ảnh: QUỐC BÌNH.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 13-1-2022, Võ Quốc Sỹ thuê Phạm Long Rin (37 tuổi), Hồ Văn Oanh (47 tuổi), Nguyễn Hoàng Thoại (25 tuổi), Võ Minh Luân (24 tuổi), Võ Văn Lãm (28 tuổi) phá rừng với tiền công 800.000 đồng/ngày và thuê Nguyễn Trường Trinh (36 tuổi) là người cảnh giới với tiền công 500.000 đồng/ngày.

Lợi dụng đêm tối, khoảng 21 giờ cùng ngày, Rin, Oanh, Thoại, Luân, Lãm và Trinh tập trung tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh. Sỹ chuẩn bị 4 máy cưa xăng, 3 cưa tay, đèn pin, nước uống và thức ăn dẫn đường cho cả nhóm.

Đến 22 giờ cùng ngày tất cả kéo vào Tiểu khu 76 rừng phòng hộ thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc tại khu phố 7, phường Dương Đông. Tại đây, Sỹ phân công Trinh ngồi canh đường cho cả nhóm phá rừng. Sau đó, Sỹ đưa cho Oanh, Luân, Lãm, Rin, Thoại cưa cầm tay và máy cưa xăng, cùng nhau cưa hạ cây rừng.

Sáng hôm sau, các đối tượng trên bị lực lượng kiểm lâm TP Phú Quốc tuần tra phát hiện bắt quả tang khi đang phá rừng. Diện tích rừng bị phá hoàn toàn là 12.790m2, 214 cây rừng bị thiệt hại với khối lượng gỗ là 20.124m3.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc đã tuyên phạt Rin 8 năm tù giam; Oanh, Thoại, Trinh, Luân và Lãm, mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính 800.000 đồng, bồi thường thiệt hại cho Vườn quốc gia TP Phú Quốc gần 58 triệu đồng. Tuy nhiên, các bị cáo không chấp nhận mức án này và đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét thấy các bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên cho hưởng tình tiết giảm nhẹ. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Rin 6 năm tù (giảm 2 năm); Oanh, Thoại, Trinh, Luân, Lãm, mỗi bị cáo 5 năm tù (giảm 1 năm) về tội "Hủy hoại rừng".

Tin cùng chuyên mục