Tôn vinh 6 cá nhân có thành tích nổi bật đóng góp cho mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia

Các cá nhân được tôn vinh đã có nhiều đóng góp to lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam nói riêng và sự ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới.

Tối 19-4, tại TPHCM, Đại sứ quán Australia đã phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia tổ chức lễ công bố Giải thưởng Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam.

Giải thưởng do Bộ trưởng Thương mại Australia trao tặng nhằm tôn vinh những cựu sinh viên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của hai đất nước nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Theo đó, từ hơn 200 đề cử, 18 cựu sinh viên xuất sắc nhất, có nhiều thành tích trong các hoạt động nghiên cứu và đóng góp vì sự phát triển của cộng đồng đã được lựa chọn vào danh sách bình chọn.

Kết quả, 6 cá nhân được vinh danh ở 6 hạng mục gồm:

- Giải thưởng Cựu sinh viên của năm được trao cho GS. Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ.

- Giải thưởng Kinh doanh và Đổi mới được trao cho bà Đặng Thị Hương, nhà nghiên cứu, đồng thời sáng lập nhiều tổ chức giáo dục, tạo cơ hội việc làm cho nạn nhân chịu ảnh hưởng của bạo lực giới.

- Giải thưởng Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo được trao cho TS. Võ Thị Hoàng Yến, nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD).

- Giải thưởng Hành động vì xã hội được trao cho bà Nguyễn Thủy Tiên, nhà hoạt động xã hội, Giám đốc điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam.

- Giải thưởng Cựu sinh trẻ nổi bật được trao cho nhà sáng lập các tổ chức nghiên cứu giải pháp hỗ trợ đời sống xã hội như sáng kiến hố ga thu nước ngăn mùi lắp đặt cho đường phố, ứng dụng điện thoại di động về sơ cấp cứu...

- Giải thưởng Hành động vì khí hậu được trao cho TS. Phạm Thu Thủy, Trưởng nhóm nghiên cứu toàn cầu về biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo và phát triển carbon thấp; hiện đang công tác tại Tổ chức nghiên cứu nông lâm và lâm nghiệp quốc tế.

Các cá nhân được vinh danh là những nhà lãnh đạo, chuyên gia có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia.

Phát biểu tại lễ vinh danh, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, Nghị sĩ Don Farrell cho biết: “Các cựu sinh viên được vinh danh là những người đã đóng góp nổi bật cho mối quan hệ ngoại giao về kinh tế, thương mại và phát triển giữa Việt Nam và Australia, rộng hơn là khu vực Đông Nam Á”.

Tôn vinh 6 cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Australia
Tôn vinh 6 cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực, góp phần phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Australia

Theo Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia, giáo dục là một trong những nội dung quan trọng trong mối quan hệ song phương Việt Nam - Australia.

Từ suất học bổng đầu tiên Chính phủ Australia trao cho các sinh viên Việt Nam vào năm 1974, đến nay đã có hơn 6.500 sinh viên Việt Nam nhận học bổng của Chính phủ Australia.

Đây là những nhân tố nổi bật đại diện cho cộng đồng hơn 80.000 cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại Australia.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Australia, GS. Trần Văn Nhung, chia sẻ: “Các cá nhân được tôn vinh đã có nhiều đóng góp to lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Việt Nam nói riêng và sự ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới".

Cũng tại buổi lễ, TS. Võ Hoàng Yến, cựu sinh viên được trao Giải thưởng Phụ nữ trong vai trò lãnh đạo, bày tỏ: “Giải thưởng góp phần tạo thêm động lực, giúp lan truyền cảm hứng học tập và cống hiến ở nhiều lĩnh vực trong xã hội”.

Riêng đối với TS. Phạm Thu Thủy, Giải thưởng Hành động vì khí hậu đã ghi nhận những đóng góp không mệt mỏi của bà và các cộng sự trên chặng đường nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp về kỹ thuật, kinh tế và chính sách đối với vấn đề bảo vệ rừng và phòng chống biến đổi khí hậu.

"Đóng góp của một cá nhân chỉ có ý nghĩa khi được liên kết trong mạng lưới các nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và chuyên môn sâu, cùng nhau góp sức xây dựng chính sách về biến đổi khí hậu phù hợp tình hình đất nước", TS. Phạm Thu Thủy bày tỏ.

Theo thống kê của Chính phủ Australia, hàng năm có khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Australia với hơn 5.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi năm. Hiện Việt Nam là quốc gia đứng thứ 5 trong số các quốc gia có sinh viên theo học các trường đại học tại Australia.

Tin cùng chuyên mục