Tổng Bí thư Tô Lâm: Hợp nhất Kiên Giang-An Giang sẽ tăng cường nội lực và sức cạnh tranh cho toàn khu vực Tây Nam bộ

Sáng 4-6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, công tác tổ chức bộ máy, quốc phòng - an ninh, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Anh 2 (3).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo chủ chốt hai tỉnh Kiên Giang, An Giang.

Anh 6.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác, lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và An Giang cho biết, hai địa phương đều giàu bản sắc văn hóa miền Tây, có truyền thống đoàn kết, yêu nước, với nhiều nét tương đồng về phong tục, lễ hội và đời sống cộng đồng. Kiên Giang đang vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của Tây Nam bộ, phát huy lợi thế kinh tế biển, nông – thủy sản, du lịch và đô thị, đặc biệt là khu kinh tế Phú Quốc. Trong khi đó, An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, đi đầu trong phát triển nông nghiệp thông minh, tuần hoàn và liên kết vùng sản xuất lớn.

Những năm qua, hai tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng chính quyền điện tử. Hai địa phương đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng và trình Chính phủ Đề án hợp nhất tỉnh, trong đó An Giang sau hợp nhất có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nội chính đã thống nhất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự. Tổ giúp việc đã được thành lập để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sau hợp nhất, bám sát định hướng Đại hội XIV của Đảng.

Anh8.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Tiến Hải và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. An Giang nổi bật với nông nghiệp thông minh, liên kết sản xuất lớn, còn Kiên Giang giữ vai trò trung tâm kinh tế biển, phát triển mạnh du lịch và đô thị, đặc biệt là Khu kinh tế Phú Quốc.

Tổng Bí thư chỉ rõ, dù liền kề địa lý và cùng thuộc vùng trọng điểm Tây Nam bộ, mối liên kết giữa Kiên Giang và An Giang còn lỏng lẻo, thiếu cơ chế điều phối tổng thể, làm hạn chế phát triển hạ tầng, du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Việc hợp nhất hai tỉnh được xem là cơ hội chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng “núi - đồng bằng – biên giới - biển đảo”, tích hợp giữa kinh tế biên giới và kinh tế biển, tạo ra chuỗi giá trị liên kết từ sản xuất đến xuất khẩu. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hợp nhất sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng Tây Nam bộ.

Đề án hợp nhất hai tỉnh đã được hoàn thiện và trình Chính phủ. Theo đó, tỉnh mới sau hợp nhất sẽ mang tên An Giang, có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở. Các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan nội chính đã thống nhất phương án sắp xếp bộ máy, biên chế, tài sản và cơ sở vật chất. Việc tổ chức lại chính quyền theo mô hình 2 cấp (tỉnh – xã) cần được thực hiện đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với đặc thù các khu vực như Phú Quốc, Thổ Chu, Kiên Hải.

Tổng Bí thư lưu ý công tác cán bộ phải đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công tâm, khách quan, hài hòa vùng miền, tránh biểu hiện cục bộ địa phương, đồng thời có chính sách hỗ trợ hợp lý với cán bộ bị ảnh hưởng.

Về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng báo cáo chính trị của tỉnh mới mang tầm chiến lược, thể hiện khát vọng phát triển, không phải phép cộng cơ học từ hai địa phương cũ. Nhân sự cấp ủy khóa mới phải có năng lực, tầm nhìn và tinh thần đổi mới.

Tỉnh An Giang mới cần định vị trở thành trung tâm phát triển toàn diện và bền vững của vùng ĐBSCL, giữ vai trò kết nối chiến lược Đông - Tây, biển - biên giới, công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Vùng Tứ giác Long Xuyên - Châu Đốc - Rạch Giá - Hà Tiên sẽ trở thành động lực công nghiệp, logistics và văn hóa của toàn vùng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Hội nghị APEC 2027 là sự kiện đối ngoại quan trọng, cần được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Địa phương phải đảm bảo tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, chú trọng chất lượng, an toàn và giá trị sử dụng lâu dài, tránh đầu tư dàn trải hoặc lãng phí sau sự kiện.

Cùng với đó, cần xây dựng chiến lược phát triển Phú Quốc theo hướng trở thành “trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế”; huy động đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư và truyền thông hình ảnh Phú Quốc – Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự thành công của Hội nghị APEC 2027 không chỉ là niềm tự hào của tỉnh mới, mà còn là động lực lan tỏa cho phát triển toàn vùng và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Tin cùng chuyên mục