Tổng Bí thư Tô Lâm: Không lo tài sản công dôi dư

Hồi đáp ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Chúng tôi đã tính toán, không lo dôi dư. Các cơ sở này có thể chuyển đổi thành nơi để các cháu mẫu giáo học hành hoặc là nơi để bà con đến kiểm tra, khám sức khỏe, giảm tải cho các bệnh viện thì tôi nghĩ nhân dân hoàn toàn đồng ý”.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm với cử tri Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 2-7, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Sau khi đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thông báo kết quả kỳ họp và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, cử tri bày tỏ đồng tình và đánh giá cao kết quả kỳ họp.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự cuộc tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự cuộc tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhất trí cao với việc thực hiện nghị quyết của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn bộ máy, hiệu lực, hiệu quả, cử tri Trần Thị Tố Tâm (phường Giảng Võ) chia sẻ: "Lúc đầu nhân dân cũng băn khoăn một số nội dung như giấy tờ cá nhân có phải thay đổi không, các thủ tục hành chính giải quyết như thế nào, có bị mất thời gian đi lại nhiều hay không, chế độ chính sách có đảm bảo không? Tuy nhiên, nội dung này theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố, đến nay đã rất rõ và người dân thấy yên tâm khi giấy tờ giữ nguyên, người dân không phải gánh chi phí cải cách, các thủ tục hành chính không bị ngắt quãng".

Cử tri Đoàn Thị Mai (phường Đống Đa) nêu: "Nhân dân và cử tri còn băn khoăn về sắp xếp các trụ sở để tránh tình trạng bỏ không lãng phí, trong khi người dân thiếu các thiết chế văn hóa, vui chơi cộng đồng. Việc bố trí cán bộ, công chức tại các điểm phục vụ các thủ tục hành chính của nhân dân có đảm bảo không? Liệu có tình trạng quá tải hay không?".

Lo lắng vì những biến động trên thị trường vàng trong nước, cử tri Đinh Quốc Phòng (phường Ô Chợ Dừa) phản ánh: "Mỗi cây vàng chênh lệch từ 4 đến 5 triệu đồng so với thế giới, có lúc lên tới gần 20 triệu đồng đã ảnh hưởng nền kinh tế. Tình trạng buôn lậu vàng qua biên giới tăng cao”.

Đặc biệt, cử tri Hoàng Tuyên (phường Ngọc Hà) thẳng thắn cho rằng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng hiện nay đang rất nhức nhối, nóng bỏng.

PHAT.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu với cử tri Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hồi đáp ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Chúng tôi cũng đã tính toán, không lo dôi dư. Các cơ sở này có thể chuyển đổi thành nơi để các cháu mẫu giáo học hành hoặc là nơi để bà con đến kiểm tra, khám sức khỏe giảm tải cho các bệnh viện thì tôi nghĩ nhân dân hoàn toàn đồng ý”.

Chia sẻ với lo ngại của cử tri về khối lượng công việc lớn, có thể gây quá tải cho cán bộ, công chức ở phường, song Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước cũng đã dự liệu là hoàn toàn có thể đáp ứng.

Về đề nghị điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết “cũng rất sốt ruột” và vừa qua đã họp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan để có giải pháp hữu hiệu, chống được buôn lậu và tôn trọng quyền sở hữu hợp pháp của người dân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Tôi đã nói rồi, không sợ kinh tế này là kinh tế tư bản, có chệch hướng hay không”. Khẳng định lại nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước, Tổng Bí thư nêu rõ, chỉ có làm không tốt việc đó mới chệch hướng.

Tổng Bí thư cũng chia sẻ, rất trăn trở về vấn đề hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả.

“Khâu quản lý có hình thức hay không mà thực trạng bây giờ là kiểm tra hàng giả thì cả chợ phải đóng cửa lại nghe ngóng. Các cháu bé rất cần dinh dưỡng để phát triển, đáng lẽ mua được sữa dinh dưỡng uống thì lại gặp sữa giả. Các cụ già ốm yếu, không ăn được cơm, mua sữa hy vọng có sức khỏe lại gặp sữa giả. Thuốc cũng thế, hy vọng uống khỏi bệnh lại gặp thuốc giả, không những không chữa được bệnh mà còn nguy hiểm hơn, vô cùng độc hại”, Tổng Bí thư phát biểu và nhấn mạnh, phải tuyên chiến với loại tội phạm này; không những hàng giả mà hàng kém chất lượng cũng không chấp nhận.

Tin cùng chuyên mục