Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động...

Đọc diễn văn ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Ba Son, Đại tá Mai Quốc Trưởng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Ba Son, bày tỏ: "Lịch sử, truyền thống Ba Son là di sản vô cùng quý giá không thể thiếu trong hành trang của người thợ, người lính Ba Son hôm qua, hôm nay và mai sau. Cán bộ, công nhân Ba Son hôm nay nguyện cống hiến hết sức mình, kế tục xứng đáng với lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, tiếp nối tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và oanh liệt của Ba Son - của đơn vị anh hùng trên con đường phát triển, làm cho hai chữ "Ba Son" không chỉ là những trang sử đấu tranh kiên trung, ngời sáng, mà còn là một thương hiệu mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế".
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào mà các thế hệ cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Ba Son đã đạt được.
"Trong suốt 100 năm qua, dù trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc hay trong xây dựng, kiến thiết đất nước, Ba Son luôn khẳng định vai trò là một đơn vị chiến lược về quốc phòng, an ninh, nơi hội tụ những con người dũng cảm nơi chiến hào, kiên cường nơi nhà máy", Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước - cho Tổng Công ty Ba Son vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ, bảo đảm vật tư đóng mới, sửa chữa tàu quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cũng trao tặng Cờ truyền thống của UBND TPHCM, Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM cho Tổng Công ty Ba Son vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển thành phố.
Ba Son được ghi dấu là cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu và sửa chữa tàu thủy của Việt Nam. Đây cũng là một trong những cái nôi đầu tiên của giai cấp công nhân, nơi thành lập Công hội Bí mật - tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày nay, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã từng làm thợ và tham gia hoạt động cách mạng, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, mà điểm son chói lọi là cuộc đình công vào ngày 4-8-1925 của hơn 1.000 công nhân Ba Son do tổ chức Công hội Bí mật của đồng chí Tôn Đức Thắng lãnh đạo chống lại thực dân Pháp.
Cuộc đình công đã gây tiếng vang lớn, không chỉ đối với phong trào cách mạng trong nước, mà còn cả trên trường quốc tế, cổ vũ phong trào cách mạng vô sản và công nhân thế giới.
Với ý nghĩa lớn lao đó, ngày 4-8-1925 đã trở thành Ngày truyền thống của Xưởng đóng tàu Ba Son trước đây, của Tổng Công ty Ba Son ngày nay.