Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn phát huy sáng kiến, hiến kế khắc phục khó khăn

Ngày 5-6, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương tập thể, cá nhân tích cực học tập và làm theo Bác giai đoạn 19-5-2022 – 19-5-2023.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác
Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên SAWACO

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Đảng ủy SAWACO đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện những nội dung cốt lõi của Kết luận số 01.

Đồng chí Võ Văn Tân đề nghị Đảng ủy SAWACO tiếp tục quan tâm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cá nhân.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân phát biểu tại hội nghị

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, đảng viên cùng người lao động toàn SAWACO phát huy tính năng động, sáng tạo trong định hướng sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả, đảm bảo mục tiêu cấp nước an toàn, liên tục, ổn định đến người dân.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn Đảng bộ SAWACO đã có nhiều mô hình sáng tạo, giải pháp hay về thi đua lao động sản xuất kinh doanh. Qua đó, xuất hiện nhiều gương sáng trong sáng kiến hiến kế, khắc phục khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được giới thiệu tại Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo lần thứ 4

Nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được giới thiệu tại Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo lần thứ 4

Kết quả có 212 sáng kiến tham gia chương trình “Một triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đơn vị cũng tổ chức thành công Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo lần thứ 4; “Hội thu ý tưởng sáng tạo SAWACO” nhận gần 500 ý tưởng sáng tạo của CBCNV, người lao động.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO Lý Bửu Nghĩa, SAWACO đã xây dựng các nội dung gắn với quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chuyển đổi số hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành nước, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể, cá nhân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể, cá nhân

Trước những nhiệm vụ yêu cầu mới của ngành cấp nước thành phố, ông Lý Bửu Nghĩa kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty không ngừng phấn đấu học tập và làm theo Bác trong từng việc làm cụ thể.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác

Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Võ Văn Tân chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác

Cùng với đó là việc đoàn kết, không ngừng tìm tòi học hỏi, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, ngày càng hiện đại hóa ngành cấp nước. Từ đó, đảm bảo mục tiêu sản xuất nước sạch chất lượng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Các điển hình học tập Bác giao lưu tại hội nghị ngày 5-6

Các điển hình học tập Bác giao lưu tại hội nghị ngày 5-6

Dịp này, SAWACO tuyên dương, khen thưởng 40 tập thể và 93 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Qiai đoạn 2021 – 2023, SAWACO đã đề xuất cấp thành phố khen thưởng 4 tập thể, 6 cá nhân; cấp Tổng Công ty khen thưởng cho 82 tập thể và 192 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể, cá nhân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SAWACO Dương Hồng Nhân biểu dương các tập thể, cá nhân

Tin cùng chuyên mục