![]() |
Trụ sở Gazprom ở Moscow |
Chiều 31-12, trong phiên họp Hội đồng An ninh Nga có sự tham dự của người đứng đầu tập đoàn dầu khí Gazprom, ông Alexei Miller, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất mới nhằm giải quyết tranh chấp về khí đốt với Ukraine.
Theo đó Chính phủ Nga và Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt cho Ukraine trong quý 1-2006 “theo những điều kiện của năm 2005”, nếu Ukraine chấp nhận ký hợp đồng mua khí đốt Nga theo giá thị trường từ quý 2-2006. Hiện chưa có phản ứng của Ukraine về đề xuất của ông Putin.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cùng ngày đã quyết định triệu tập một cuộc họp đặc biệt của nhóm điều phối khí đốt của mình vào ngày 4-1-2006. Liên minh châu Âu (EU), hiện đang phụ thuộc tới 1/4 nhu cầu về khí đốt từ Nga, nếu tập đoàn Gazprom ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, có nguy cơ khí đốt cung cấp cho các nước Tây Âu qua đường ống chính chạy qua lãnh thổ nước này cũng sẽ bị cắt giảm hoặc bị gián đoạn, chưa kể phía Ukraine có thể lén lút lấy trái phép một lượng lớn số khí đốt này.
Th.T. - Tr.D (Theo Novosti)
Các tin, bài viết khác
-
ASEAN - Nga ký thỏa thuận hợp tác quản lý thiên tai
-
WHO bồi thường cho trường hợp tiêm vaccine Covid-19 gặp phản ứng
-
Châu Âu chú trọng sức mạnh phòng thủ không gian vũ trụ
-
Ngân hàng ADN ngăn chặn buôn lậu động vật hoang dã
-
Triển vọng số hóa ở châu Á
-
“Vũ khí” góp phần ngăn dịch bệnh
-
Chống thông tin sai lệch
-
IAEA đạt giải pháp tạm thời với Iran
-
Campuchia đóng cửa 10 trường học
-
Giá rét gây thảm họa ở Mỹ