TP Đà Nẵng: Đại biểu đề xuất "tiếp cận không bình thường" để gỡ khó 131 dự án

Chiều 12-12, tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu nhìn nhận, cần có hướng tiếp cận không bình thường để gỡ khó các dự án chậm bàn giao do yếu tố lịch sử để lại.

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng báo cáo dự án chậm triển khai. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng báo cáo dự án chậm triển khai. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thành Tiến, hiện toàn TP Đà Nẵng có 56 dự án chậm bàn giao, chưa đưa vào quản lý sử dụng vốn đầu tư công. Ngoài ra đến tháng 9-2023, có 75 công trình, hạng mục công trình ngoài ngân sách đã thi công hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ công trình nhưng chưa bàn giao.

Đề cập nguyên nhân, ông Tiến cho biết, một số dự án, công trình đã hoàn thành từ lâu, tuy nhiên do vướng mắc các quy định pháp lý về bàn giao giữa các thời điểm khác nhau nên chủ đầu tư chưa thể hoàn thiện thủ tục giấy tờ cần thiết, để thực hiện bàn giao dự án theo đúng tiến độ.

Đại biểu Lương Công Tuấn (đơn vị quận Hải Châu) cho rằng, qua làm việc với Ban quản lý dự án, những khó khăn, vướng mắc trong việc chậm bàn giao các dự án đều “có lối ra”. Vấn đề cần lo lắng là 33 dự án của Công ty Vật liệu xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng. Nhiều dự án của các công ty trước đây là doanh nghiệp Nhà nước, giờ đã cổ phần hóa, nhà thầu giải thể. Do đó, các dự án không đủ thủ tục theo quy định để nghiệm thu. Các công ty đã phối hợp rất tốt với cơ quan chức năng nhưng hồ sơ không có, không đủ.

Đề xuất với Sở Xây dựng, theo ông Tuấn, trường hợp nào không thể có hồ sơ thì nghiên cứu theo hướng lập hội đồng nghiệm thu trên thực địa để “bổ túc” hồ sơ, tiến hành bàn giao.

Đồng tình, đại biểu Lê Văn Dũng (đơn vị quận Hải Châu) cho rằng, cần ứng xử với các dự án này theo hướng "tiếp cận không bình thường" mới tháo gỡ được khó khăn. Do vậy, thời gian tới đề nghị cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu một cách tổng thể, theo hướng tích cực tháo gỡ để có cái nhìn cụ thể và tháo gỡ được.

z4967832928600-d7c5d907ee9abd79a87e7af0d2d889ce-7423.jpg
Đại biểu Lê Văn Dũng trình bày ý kiến. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Dũng cũng nhận định, do các dự án bàn giao từng phần có thể dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn khối lượng tài sản công vẫn là quỹ đất công của Nhà nước trong các dự án này chưa được bàn giao một cách triệt để. Điều này có thể có rủi ro thất thoát và bỏ sót số lượng lô đất. Vì vậy, cần rà soát, kiểm soát kỹ vấn đề này.

HĐND TP Đà Nẵng vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Trong 26 người giữ chức vụ do HĐND TP Đà Nẵng bầu, có 4 người có số phiếu tín nhiệm cao bằng hoặc trên 90%, gồm ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố.

ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-5101.png
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Nguồn: 1022 Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục