(SGGP).- Ngày 11-7, tại một số bệnh viện ở TPHCM trẻ mắc sốt xuất huyết (SXH) nhập viện gia tăng. Tại BV Nhi đồng 1, đã có gần 80 trẻ đang được điều trị nội trú, tăng hơn nhiều so với các tuần trước đây. Hiện mỗi ngày BV Nhi đồng 1 tiếp nhận bình quân 15-20 cháu mắc SXH. Tại BV Nhi đồng 2, BV Bệnh nhiệt đới, số trẻ mắc SXH đang phải theo dõi, điều trị cũng tăng lên đáng kể.
Theo BS Trần Văn Ngọc, Trưởng khoa Nhi A BV Bệnh nhiệt đới, đã có gần 50 cháu mắc SXH được điều trị trong tuần qua. Điều đáng nói, số trẻ bị sốc nặng do SXH biến chứng khá nhiều. Cụ thể, khoa Hồi sức Cấp cứu BV Nhi đồng 1 vừa cấp cứu trường hợp Tr. P. T. H. (10 tuổi, nam, ngụ tại Tân Châu, Tây Ninh) bị SXH độ IV (biến chứng nặng).
Trước đó, em H. sốt cao 4 ngày liên tục, đau bụng, ói ra máu, suy hô hấp do tràn dịch màng bụng. Do được điều trị tích cực, hiện tình trạng em H. đã cải thiện, tỉnh táo, ăn uống được.
Theo BS Lê Bích Liên, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 kiêm trưởng khoa SXH, có nhiều trẻ mắc SXH biến chứng nặng được điều trị trong tuần qua. Bình quân 10%-15% trong tổng số trẻ mắc SXH bị sốc nặng.
BS Liên khuyến cáo đang trong thời gian vào mùa dịch SXH nên cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như diệt lăng quăng, diệt muỗi, ngủ mùng…, cần phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh SXH trở nặng như: trẻ sốt cao trên 2 ngày và có biểu hiện bứt rứt, chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen, đau bụng, ói, tay chân lạnh…, phải đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời.
TƯỜNG LÂM