TP Thủ Đức cần định hình cụ thể bộ máy của từng phòng ban chuyên môn

Trong 6 tháng đầu năm, TP Thủ Đức đã thực hiện đạt 117/145 nội dung trọng tâm. Đến nay, thu ngân sách nhà nước của TP Thủ Đức đạt 13.392 tỷ đồng (đạt 62% kế hoạch năm). Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ TP Thủ Đức quản lý là 47.982 tỷ đồng, tăng 28,53% so cùng kỳ.

Ngày 28-7, UBND TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, đến dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức TP Thủ Đức trong những tháng đầu năm, nhất là khi địa phương vừa phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2022, TP Thủ Đức đã thực hiện đạt 117/145 nội dung trọng tâm.

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp yêu cầu TP Thủ Đức khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch chung của TP Thủ Đức đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Cùng với đó, triển khai tổ chức thực hiện các sự kiện văn hoá – xã hội.

TP Thủ Đức cần định hình cụ thể bộ máy của từng phòng ban chuyên môn ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THU HƯỜNG

Về đề xuất cơ chế cho TP Thủ Đức, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp thông tin, sắp tới TPHCM sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. “Qua tổng kết, TPHCM sẽ kiến nghị Trung ương ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54, vậy TP Thủ Đức sẽ kiến nghị gì?”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp nêu câu hỏi.

Theo đồng chí, nếu khi nghị quyết đó còn nguyên giá trị mà chúng ta chưa làm được gì thì rất khó lòng kiến nghị có cơ chế mới. Qua đó, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, địa phương phải suy nghĩ kỹ về hình thái tổ chức bộ máy của TP Thủ Đức, trong đó phải định hình được bộ máy cụ thể của từng phòng ban chuyên môn. Phải hiểu rõ mình như thế nào, mình cần gì thì mới sắp xếp ổn định và có kiến nghị xác đáng. 

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, ngay từ đầu năm 2022, chính quyền TP Thủ Đức đã tập trung chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, bám sát định hướng của UBND TPHCM và Thành ủy TP Thủ Đức. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của TP Thủ Đức đã đạt được nhiều kết quả. Trong 6 tháng đầu năm, TP Thủ Đức đã thực hiện đạt 117/145 nội dung trọng tâm. 

Về kinh tế, đến nay, thu ngân sách nhà nước của TP Thủ Đức đạt 13.392 tỷ đồng (đạt 62% kế hoạch năm). Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ TP Thủ Đức quản lý là 47.982 tỷ đồng, tăng 28,53% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 17.169 tỷ đồng, tăng 7,86% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP Thủ Đức đạt 17% kế hoạch giao. 

TP Thủ Đức cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường 7 dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, lũy kế từ đầu tư dự án đến nay đã bồi thường 12.353/12.357 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,97%. 

Tin cùng chuyên mục