TP Tuy Hòa đề nghị báo cáo vụ nữ sinh bị hành hung, tung clip lên mạng

Lãnh đạo chính quyền TP Tuy Hòa đã chỉ đạo Phòng GD-ĐT, Công an và các trường THCS tại thành phố này cần sớm có báo cáo cụ thể, giải quyết vụ bạo lực học đường xảy ra vào ngày 6-6 vừa qua. Đặc biệt, cần làm rõ động cơ, mục đích hoạt động của nhóm Facebook kín “Bố Già 78” và “Chị Đại” để có biện pháp xử lý.

Ngày 8-6, UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã có văn bản kết luận cuộc họp bàn hướng giải quyết vụ việc bạo lực học đường xảy ra vào ngày 6-6-2021, trên địa bàn TP Tuy Hòa – vụ việc được xác minh, giải quyết từ đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội về một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung thô bạo xảy ra ở công viên “Ba con sò” (TP Tuy Hòa).

Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa đề nghị Phòng GD-ĐT thành phố phải tổng hợp thông tin tất cả các trường học có học sinh tham gia vào vụ việc đánh em Ng.Nh.B. (học sinh lớp 7B, trường THCS Đinh Tiên Hoàng, TP Tuy Hòa) vào ngày 6-6, để có báo cáo lên UBND thành phố.

Lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa thăm hỏi, động viên gia đình phụ huynh em Ng.Nh.B.

Trong đó, cần có báo cáo với Sở GD-ĐT tỉnh nội dung đề xuất chỉ đạo các trường học tăng cường quản lý việc học sinh sử dụng điện thoại thông minh và tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội.

Đối với các nhà trường có học sinh liên quan trong vụ việc, cần tổ chức phụ huynh, học sinh đến thăm hỏi, động viên, gửi lời xin lỗi đến gia đình em Ng.Nh.B. Đồng thời, tổ chức xử lý kỷ luật tất cả các học sinh tham gia vụ việc trên theo quy định.

Ông Phúc chỉ đạo các trường THCS trực thuộc làm việc với các phụ huynh có học sinh tham gia nhóm kín trên Facebook với tên “Bố Già (BG)”, “Chị Đại” để yêu cầu các học sinh không tiếp tục tham gia.

Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa chỉ đạo Công an thành phố này cần khẩn trương điều tra, xác minh và báo cáo cụ thể vụ bạo lực học đường trên để sớm có báo cáo lên Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, chậm nhất ngày 8-6.

Công an TP Tuy Hòa cần tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung kích động bạo lực của tài khoản Facebook Yến Phượng Nguyễn theo quy định và điều tra về động cơ thành lập, mục đích hoạt động của nhóm kín “Bố Già 78” và “Chị Đại” để có hướng xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật… 

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, ngày 6-6, một nhóm nữ sinh gồm 5 em ở nhiều trường THCS tại TP Tuy Hòa đã đánh hội đồng, hành hung thô bạo 1 nữ sinh khác cùng nhóm bạn tại công viên Ba con sò”, ngã 3 đường Phan Lưu Thanh – Độc Lập (thuộc phường 7, TP Tuy Hòa) .

Không chỉ hành hung, các nữ sinh còn quay clip vụ bạo lực lại rồi đăng tải trên mạng xã hội. Đoạn clip đã thu hút hàng chục ngàn lượt quan tâm, bình luận, chia sẻ của cư dân mạng.

Nhóm nữ sinh đang tổ chức đánh hội đồng nữ sinh Ng.Nh.B. (áo vàng) vào ngày 6-6.

Qua xác minh, Công an TP Tuy Hòa đã xác định nạn nhân của vụ việc là em Ng.Nh.B. Công an xác định được 6 nữ sinh tham gia hành hung, quay clip vụ việc tại 3 trường THCS TP Tuy Hòa, gồm các nữ sinh: V.L.Q.T, N.N.K.T, N.T.N.N (cùng là học sinh lớp 7, 8 ở Trường THCS Lý Tự Trọng), H.Q.H, L.T.H.T. (học sinh lớp 8, trường THCS Đinh Tiên Hoàng), H.N. (học sinh lớp 7, THCS Nguyễn Văn Trỗi).

Theo Công an TP Tuy Hòa, nguyên nhân ban đầu của vụ việc, vì cho rằng Ng.Nh.B. nói hỗn với người lớn tuổi hơn mình nên cả nhóm nữ sinh đã tổ chức đánh hội đồng. Hiện, Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục