TPHCM - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 5-5, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số, Chính phủ Ấn Độ. Tham dự buổi tiếp còn có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và lãnh đạo một số sở, ban ngành tại thành phố.

1000003753.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số, Chính phủ Ấn Độ Kiren Rijiju. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, nhấn mạnh chuyến thăm hết sức ý nghĩa khi diễn ra đúng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời cảm ơn đến Chính phủ và nhân dân Ấn Độ đã tạo điều kiện để Việt Nam được cung thỉnh xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tôn trí tại Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng tạo, TPHCM còn là một trung tâm tôn giáo của Việt Nam. Được chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là mong muốn của nhiều người dân Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng. Tự hào được tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 thu hút đông đảo quốc gia đến tham dự, TPHCM mong muốn được góp tiếng nói trong việc truyền tải thông điệp ý nghĩa, không chỉ với Việt Nam mà còn của cả thế giới: đoàn kết, bình đẳng và hòa bình.

1000003757.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số, Chính phủ Ấn Độ Kiren Rijiju. Ảnh: VIỆT DŨNG

Vui mừng nhận thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng được củng cố, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày một tăng cường, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định TPHCM quyết tâm cụ thể hóa tuyên bố chung, các thỏa thuận hợp tác được lãnh đạo hai nước ký kết để quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Hiện có khoảng 6.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc tại TPHCM. Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác sẵn có được xây dựng bởi hai vị lãnh tụ Hồ Chí Minh và Mahatma Gandhi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên mong muốn hai bên sẽ tận dụng hết tiềm năng để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân…

1000003754.jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Các vấn đề nghị viện và vấn đề thiểu số, Chính phủ Ấn Độ Kiren Rijiju. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền và người dân TPHCM, ông Kiren Rijiju cho đây là biểu hiện sinh động minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Bày tỏ vui mừng được cùng đoàn công tác tháp tùng xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến Việt Nam và TPHCM đúng vào thời điểm diễn ra hai sự kiện lớn của Việt Nam, ông Kiren Rijiju nhận thấy Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, trong đó có sự phát triển mạnh về kinh tế. Ông Kiren Rijiju cũng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn dù kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt mức 15 tỷ USD.

1000003755.jpg
1000003756.jpg
Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Kiren Rijiju, lãnh đạo cấp cao hai nước hiện nay vẫn tiếp nối tinh thần hợp tác hữu nghị được tạo dựng bởi hai lãnh tụ Mahatma Gandhi và Hồ Chí Minh. Dựa trên nền tảng vững chắc đó, ông Kiren Rijiju mong muốn được kết nối, đẩy mạnh hợp tác nhiều hơn nữa với TPHCM nói riêng, các địa phương của Việt Nam nói chung.

Ông Kiren Rijiju gợi ý Việt Nam có nhiều địa điểm phù hợp để phát triển du lịch tâm linh; cho biết sẽ kêu gọi các doanh nghiệp của Ấn Độ đầu tư vào các lĩnh vực như du lịch, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Tin cùng chuyên mục