(SGGP).- Liên quan đến đơn tố cáo một số cán bộ công an và Viện KSND quận 11 môi giới hối lộ, đưa và nhận hối lộ để cho tại ngoại một số đối tượng trong vụ đánh bạc bị bắt quả tang cuối năm 2008 (Báo SGGP đã đưa tin ngày 7-9-2009), ngày 15-9, một nguồn tin riêng của Báo SGGP cho biết Viện Trưởng Viện KSND TP Võ Thị Kim Hồng đã ký quyết định kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Lê Hữu Đức, bà Phạm Thị Thơm, Kiểm sát viên Viện KSND quận 11 vì đã vi phạm nghiêm trọng quy chế nghiệp vụ ngành làm ảnh hưởng đến đơn vị; cảnh cáo ông Hứa Văn Hùng, Viện Trưởng Viện KSND quận 11 vì là người đứng đầu cơ quan đã thiếu kiểm tra trong quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị để cán bộ, kiểm sát viên vi phạm nghiêm trọng quy chế nghiệp vụ ngành. Riêng trường hợp ông Phạm Văn Nhàn, Phó Viện Trưởng Viện KSND quận 11 (hiện đang tạm đình chỉ công tác), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang làm rõ sai phạm.
Trước đó, ngày 25-11-2008, Công an quận 11 bắt quả tang bà Sửu và con gái là Lệ cùng một số người khác đang thầu và ghi số đề.
Con trai bà Sửu là Tâm đã nhờ người quen là Đồng liên hệ với Lê Thanh Hùng, điều tra viên Công an quận 11 lo cho bà Sửu được tại ngoại với giá 25 triệu đồng, trong đó Đồng được Hùng “lại quả” 2,5 triệu đồng. Với Lệ, Cơ quan CSĐT Công an quận 11 vẫn có công văn đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn tạm giam. Tâm nhờ Đồng và Võ Văn Sa (CSKV Công an phường 8, quận 11) “chạy” cho Lệ tại ngoại. Sau đó ông Phạm Văn Nhàn, Phó Viện trưởng VKSND quận 11 đã “giúp đỡ” bằng cách ký văn bản không phê chuẩn đề nghị tạm giam với bị can Lệ.
H.Hiệp