TPHCM chưa kêu gọi được nguồn lực xã hội cho công tác lập quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn muốn đóng góp cho công tác quy hoạch của TPHCM. Nhưng với quy định về tiếp nhận tài trợ cho công tác quy hoạch đang gặp khó khăn, nên TPHCM chưa kêu gọi và sử dụng được nguồn lực này.

Sáng 20-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, tháng 5-2022, Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong 6 tháng, TPHCM tập trung thực hiện được một số việc cụ thể, như thành lập Ban quản lý dự án, phê duyệt dự án nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch kêu gọi nhà thầu, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025, giao kế hoạch vốn năm 2023 cho dự án.

Đồng thời tổ chức một loạt hội nghị, hội thảo, chỉ đạo sở ngành quận huyện xây dựng định hướng phát triển của ngành, địa phương để bổ sung vào quy hoạch của thành phố. Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức đấu thầu và chờ kết quả đấu thầu tư vấn xây dựng quy hoạch thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, TPHCM cùng Hà Nội đến nay chưa hoàn thành lập quy hoạch để trình Thủ tướng. “Thành phố nhận khuyết điểm về việc chậm trễ của mình”, ông Võ Văn Hoan nói và nêu nguyên nhân chậm trễ thời gian đầu là do dịch Covid-19, giai đoạn sau là do việc triển khai chậm. Quá trình thực hiện cho thấy quy trình đấu thầu phức tạp, thời gian quá dài, tư vấn ít nhưng nhu cầu nhiều; yêu cầu quy hoạch cao mà nguồn lực ngân sách có hạn, muốn có quy hoạch tốt thì phải có nguồn lực xã hội. Nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn muốn đóng góp cho quy hoạch, nhưng với quy định về tiếp nhận tài trợ cho công tác quy hoạch đang gặp khó khăn, nên TPHCM chưa kêu gọi và sử dụng được nguồn lực này.

Về tiến độ xây dựng quy hoạch, ông Võ Văn Hoan khẳng định TPHCM từ nay đến cuối năm phấn đấu hoàn thành và trình Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trình Bộ KH-ĐT vào đầu năm 2024, thông qua hội đồng thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt, chậm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Cố gắng khắc phục mọi khó khăn hiện nay để hoàn thành sớm nhất dự thảo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận xét, đúng là TPHCM triển khai chậm, nhưng từ khi được giao nhiệm vụ quy hoạch thì TPHCM đã “triển khai bài bản”. Phó Thủ tướng ghi nhận kiến nghị của TPHCM về huy động nguồn lực xã hội xây dựng quy hoạch, gợi mở cho TPHCM nên huy động các chuyên gia, nhà nghiên cứu để tích hợp các quy hoạch, thay vì “làm cái này trước, cái kia sau” sẽ gây khó khăn cho sau này.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nhận định công tác lập quy hoạch đang chậm và chất lượng còn phải nâng cao hơn. Công tác tư vấn cũng đang gặp khó khăn. Liên quan đến nội dung vướng mắc TPHCM nêu, Thủ tướng cũng nhìn nhận, về kinh phí cho công tác lập quy hoạch, thời gian qua cũng có những quy định chưa hợp lý, do lo ngại bị chi phối khi nhận tài trợ lập quy hoạch. Thủ tướng chia sẻ với hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM trong xây dựng quy hoạch, với công việc nhiều, tính chất phức tạp, nhiều việc nhạy cảm.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng phối hợp với các thành phố, khi có việc gì thì không câu nệ, phối hợp với Hà Nội, TPHCM giải quyết các ách tắc liên quan phát triển kinh tế xã hội nói chung, trong đó có bài toán quy hoạch.

“Cần ưu tiên cho hai thành phố lớn, xử lý ngay vướng mắc vì công việc lớn, tác động lớn đến sự phát triển chung cả nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục