TPHCM: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2020-2021

Sáng 28-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn vào các lớp 10 chuyên và tích hợp bậc THPT năm học 2020-2021.
Thí sinh hớn hở ra về sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Thí sinh hớn hở ra về sau khi kết thúc giờ làm bài môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021
Theo đó, năm học này toàn TP có 13 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên và tích hợp gồm: THPT Bùi Thị Xuân, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Võ Thị Sáu, THPT Gia Định, THPT Trần Hưng Đạo, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Nguyễn Hữu Cầu. Trong đó, hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa tuyển sinh thêm hệ không chuyên. 
Đối với lớp 10 tích hợp, năm nay điểm chuẩn tuyển sinh nguyện vọng 1 của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cao nhất với 41,25 điểm. Kế đến là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với 40,5 điểm.
Đối với lớp 10 chuyên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cũng dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 ở nhiều môn như Tiếng Anh (37,75 điểm), Ngữ văn (37 điểm), Toán (37 điểm)....
>> Thí sinh và phụ huynh có thể xem đầy đủ điểm chuẩn tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên và tích hợp TẠI ĐÂY.

Theo Sở GD-ĐT TP, từ nay đến 16 giờ ngày 1-8, thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên và tích hợp, thí sinh thuộc diện tuyển thẳng sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyển.

Sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Ngày 21-8, Sở GD-ĐT TP sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 (thường) các trường THPT công lập.

Tin cùng chuyên mục