Đó là đánh giá chung của các đại biểu tại buổi sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của UBND TPHCM về phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn TP diễn ra ngày 4-6.
5 tháng đầu năm 2008, toàn TP xảy ra 127 vụ đình công, cao hơn gấp đôi số vụ xảy ra năm 2007 với tính chất, hình thức ngày càng phức tạp, đa dạng. Đặc biệt, xuất hiện nhiều vụ đình công kéo dài từ 10 ngày đến 1 tháng, nhiều vụ có kèm đập phá vật dụng, tài sản, có vụ đình công dưới hình thức nghỉ phép tập thể…
Trong khi chương 14 Bộ luật Lao động chỉ giao cho chủ tịch UBND cấp quận - huyện thẩm quyền giải quyết những vụ đình công về quyền thì thực tế, nguyên nhân dẫn đến đình công đều từ tranh chấp đan xen cả quyền và lợi ích nên rất khó giải quyết. Các đại biểu đề xuất TP cần tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp, tăng cường chế độ thông tin chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể để việc giải quyết đình công được hiệu quả.
M.HƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Kiểm soát chặt đường mòn, lối mở
-
Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu
-
TPHCM: Xử lý nhiều điểm nóng môi trường và đất đai
-
Từ năm 2021, người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế
-
Tặng bằng khen cho lực lượng cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3
-
Lãnh đạo TPHCM chúc tết các cá nhân, đơn vị
-
195 tuyến đường tại TPHCM đã được ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông
-
Miền Bắc, miền Trung lại sắp hứng đợt băng giá mới
-
Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì công trình xây khách sạn gây sụt lún
-
Phát hiện 156 cá thể voọc gáy trắng gần khu dân cư ở Quảng Bình