TPHCM đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 16-8, UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM. 

Tại hội nghị, ông Choi Bun Do, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tại miền Trung và miền Nam Việt Nam (KOCHAM) đưa ra hơn 15 vướng mắc của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Trong đó, tập trung các vấn đề về chính sách xuất nhập khẩu tại chỗ, giấy phép lao động cho người nước ngoài, của một số công ty Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc hoàn thuế GTGT, sự cần thiết trong việc đầu tư của phía Chính phủ Việt Nam đối với ngành công nghiệp phụ trợ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI…

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào TPHCM

Trên thực tế, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác thương mại đứng thứ 4/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp trên địa bàn thành phố. Lũy kế đến nay, Hàn Quốc đã có 2.135 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 5.501 triệu USD, chiếm 9,64% so với tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố luôn nỗ lực trong việc tạo môi trường đầu tư, mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng, hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả tại thành phố. Thành phố không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Cũng theo đồng chí Phan Văn Mãi, những kiến nghị của doanh nghiệp nếu thuộc thẩm quyền của thành phố thì sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết ngay. Trường hợp vượt thẩm quyền như điều chỉnh quy định cấp phép người lao động nước ngoài, quy định mới về xuất nhập khẩu tại chỗ… thì thành phố như sẽ cùng doanh nghiệp Hàn Quốc kiến nghị Chính phủ và bộ, ngành trung ương liên quan để sớm tháo gỡ.

Ngoài ra, Nghị quyết 98 đã mở ra nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi cho TPHCM thu hút đầu tư. Do vậy, doanh nghiệp Hàn Quốc có mong muốn đầu tư lĩnh vực nào có thể đặt ra để thành phố ghi nhận và có giải pháp hỗ trợ thực hiện.

Tối cùng ngày, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tham dự lễ kỷ niệm 58 năm Quốc khánh Singapore (9-8-1965 - 9-8-2023) do Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TPHCM tổ chức.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng Quốc khánh Singapore. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chúc mừng Quốc khánh Singapore. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, ông Roy Kho, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM nhấn mạnh, quan hệ hai nước Việt Nam - Singapore đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên nhiều lĩnh vực. Singapore đã trở thành quốc gia có nguồn vốn FDI vào Việt Nam lớn nhất trong 3 năm liên tiếp. Năm 2022, tổng số vốn đăng ký từ Singapore vào Việt Nam vào khoảng 6,46 tỷ USD, chiếm khoảng 23,3% tổng số vốn FDI. Biểu tượng của nỗ lực hợp tác giữa hai nước - các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), đã hoạt động trong 27 năm qua, thu hút được 15 tỷ USD; là nơi sản xuất của 850 doanh nghiệp từ 30 quốc gia… TPHCM luôn là điểm đến đầu tiên khi các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam. Singapore cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào TPHCM trong 3 năm gần đây.

Thay mặt lãnh đạo và người dân TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi đã gửi lời chúc mừng đến Tổng Lãnh sự Roy Kho, các viên chức Tổng Lãnh sự quán cùng cộng đồng doanh nghiệp và công dân Singapore tại TP. Nhấn mạnh năm 2023 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng những thành tựu về kinh tế là minh chứng rõ nét cho quan hệ hợp tác song phương. Hiện Singapore xếp thứ nhất trong danh sách 120 các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào TP và là đối tác thương mại lớn thứ hai của TP trong nhiều năm liền. Các dự án Singapore đầu tư tại TP thời gian qua đã góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của TP.

MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục