TPHCM: Hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT vào chiều nay (20-7)

Trưa 20-7, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hoài Nam cho biết, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TPHCM sẽ hoàn tất trong chiều nay (20-7) đối với các môn thi trắc nghiệm và môn tự luận (môn Ngữ văn).
Sau đó, hội đồng chấm thi sẽ tiếp tục các công việc hồi phách, so dò, lên điểm. Dự kiến ngày 24-7, hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT sẽ tổng kết công tác chấm thi, báo cáo sơ bộ kết quả, gửi dữ liệu bài thi về Bộ GD-ĐT, đảm bảo thời gian công bố kết quả thi cho thí sinh vào ngày 26-7. 

Bên cạnh đó, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh tại TPHCM sẽ được hoàn thành vào ngày 28-7. Chậm nhất vào ngày 2-8, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

TPHCM: Hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT vào chiều nay (20-7) ảnh 1 Thí sinh thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong vào sáng ngày 7-7

Qua quá trình chấm thi, nhiều cán bộ chấm thi cho biết, phổ điểm môn Ngữ văn năm nay tập trung ở khoảng điểm 6-7 điểm, xuất hiện nhiều bài thi đạt điểm 8, điểm 9 và có bài thi 0 điểm.

Cụ thể ở phần đọc hiểu, hầu hết thí sinh đạt trọn điểm ở câu 1 và 2 nhưng bị mất điểm ở câu 3, 4. Trong khi đó, ở phần nghị luận xã hội, nhiều bài không được điểm trọn vẹn do chỉ nêu biểu hiện của "lối sống cống hiến" mà quên trình bày yếu tố cần thiết của lối sống này.

Ở câu hỏi nghị luận văn học, nhiều thí sinh cũng bị mất điểm do không phân tích được ý nghĩa và phong cách thơ Xuân Quỳnh. 

Một cán bộ chấm thi cho biết, công tác chấm thi đã được triển khai từ ngày 11-7, chấm thi cả trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Công tác tổ chức chấm được chia theo ca để hạn chế tập trung đông người. Sau mỗi ba ngày, tất cả thành viên trong hội đồng chấm được test nhanh Covid-19 một lần.

Tại mỗi phòng chấm, giám khảo được bố trí không quá 10 người/phòng.

Để thực hiện công tác chấm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD-ĐT TPHCM đã huy động gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Hội đồng chấm được triển khai đầy đủ các phương án phòng chống dịch bệnh như xét nghiệm Covid-19, trang bị cho tất cả giáo viên tham gia chấm thi khẩu trang, găng tay y tế, kính chắn giọt bắn, thực hiện chấm thi theo ca...

Trong ngày 19 và 20-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã gửi thư cảm ơn đến các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tại hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT với nội dung như sau: 

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương học sinh, thầy/cô đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại để tham gia hội đồng chấm thi và hoàn thành nhiệm vụ. 

Thầy/cô tham gia không chỉ vì tinh thần trách nhiệm của người giáo viên mà lớn hơn hết là trách nhiệm chăm lo cho thế hệ học sinh thân yêu của thành phố. Những đóng góp trí tuệ, công sức của thầy/cô đã giúp cho kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp, các em học sinh có được kết quả tốt nghiệp THPT đúng theo kế hoạch, tạo thêm niềm tin cho xã hội vào ngành GD-ĐT thành phố. 

Sở GD-ĐT trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp ý nghĩa ấy. Kính chúc thầy/cô và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công". 

Tin cùng chuyên mục