TPHCM ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ

Sáng 25-3, tại TP Vinh (Nghệ An), UBND TPHCM và UBND các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ.
Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa TPHCM và một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ

Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giữa TPHCM và một số tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ KH-ĐT, Công Thương, lãnh đạo các địa phương cùng hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành, các nhà đầu tư.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành đánh giá, thời gian qua, lãnh đạo TPHCM và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn đã thường xuyên theo dõi, trao đổi, phối hợp trong chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình triển khai thực hiện, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của TPHCM đến đầu tư tại các tỉnh.

Lãnh đạo TPHCM và các tỉnh tham dự chương trình ký kết hợp tác

Lãnh đạo TPHCM và các tỉnh tham dự chương trình ký kết hợp tác

Mặc dù khó khăn về khoảng cách địa lý giữa TPHCM đến đầu tư tại các tỉnh nhưng các cơ quan, tổ chức và đặc biệt là các doanh nghiệp của TPHCM đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động xã hội tại một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ. Các sở, ban ngành đã chủ động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, danh mục dự án cần kêu gọi đầu tư; thường xuyên trao đổi thông tin về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; kết nối doanh nghiệp trên các trang web của các sở, ban ngành và sàn giao dịch thương mại điện tử các địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nhìn nhận những hạn chế nhất định. Do khoảng cách về địa lý giữa TPHCM và 9 tỉnh khá xa nên còn nhiều khó khăn trong việc cập nhật thông tin, trao đổi, triển khai các nội dung hợp tác giữa sở ngành các địa phương. Nhiều hoạt động hợp tác chỉ dừng lại ở việc cung cấp các thông tin, chưa có nhiều hoạt động mang tính thực chất, lan tỏa, đem lại hiệu quả cao. Một số dự án hợp tác giữa các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc nên tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghiệp chế biến. Số lượng dự án của các nhà đầu tư từ TPHCM đầu tư chưa tương xứng năng lực, tiềm lực, tiềm năng lợi thế của các tỉnh.

Trong giai đoạn tới, lãnh đạo TPHCM và các tỉnh thống nhất quan điểm phát triển, đó là quán triệt sâu sắc trong nhận thức và hành động các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ trong phát triển từng địa phương, vùng. Liên kết phát triển để tạo lập không gian kinh tế chung cho phát triển kinh tế của toàn vùng để phát huy tốt nhất lợi thế so sánh của các tỉnh trong vùng. Phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát huy tối đa lợi thế của các vùng kinh tế phía Bắc và Bắc Trung bộ; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, TPHCM luôn ý thức rằng sự phát triển của thành phố không những không tách rời mà còn có sự đóng góp rất lớn của các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ cũng như các vùng kinh tế - xã hội của cả nước. TPHCM không thể phát triển nhanh và bền vững nếu không có sự hỗ trợ, giúp đỡ, hợp tác của các địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ. Thành phố luôn trân trọng sự hợp tác tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi giữa các bên trong quá trình hợp tác phù hợp với thế mạnh, với đặc thù và với tiềm năng của từng địa phương. Có thể nói, qua việc liên kết vùng, TPHCM là địa phương được tiếp nhận và thụ hưởng nhiều nhất các kết quả hợp tác, đã mở ra nhiều không gian phát triển mới cho thành phố, hình thành được nhiều ý tưởng, đổi mới sáng tạo, kiểm nghiệm được nhiều mô hình phát triển mới. TPHCM thấy rằng, thành phố có trách nhiệm và rất cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác phát triển, liên kết giữa TPHCM với các vùng kinh tế - xã hội của cả nước, trong đó có các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Đồng chí Võ Văn Hoan cũng đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đó là, lần này, sau khi ký kết hợp tác giữa TPHCM và 9 tỉnh thì dứt khoát phải làm, làm cụ thể, không thể ký xong rồi để đó.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn lãnh đạo các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đã chung tay để tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cảm ơn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo và nhân dân các địa phương đã giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giúp thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021. Nhờ đó, năm 2022 thành phố đã có sức phát triển mạnh mẽ, thu ngân sách lần đầu tiên đạt ngưỡng trên 470.00 tỷ đồng.

Lãnh đạo TPHCM và 9 tỉnh ký kết chương trình hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025

Lãnh đạo TPHCM và 9 tỉnh ký kết chương trình hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2023-2025

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho rằng, hội nghị này là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương về phát triển vùng. TPHCM và các tỉnh đã có những bước đổi mới về cách làm. Thay vì chúng ta làm với từng địa phương thì tổ chức hội nghị chung, sau đó từng địa phương cụ thể hóa các chương trình phối hợp. Việc này vừa bớt thời gian vừa nâng tầm quy mô lên. Qua ý kiến của lãnh đạo các địa phương cho thấy, TPHCM luôn ý thức sự phát triển của thành phố không tách rời, mà có sự đóng góp rất lớn của các địa phương ở phía Bắc và Bắc Trung bộ cũng như các vùng, địa phương khác. Chính vì vậy, hội nghị hôm nay là nhu cầu thiết thực có lợi cho tất cả các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, sau hội nghị này cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, nội dung cụ thể, đầu tư cụ thể, lộ trình cụ thể, trách nhiệm cụ thể và cố gắng có những sản phẩm cụ thể. Mong rằng, sau hội nghị sẽ có danh mục hợp tác cụ thể của từng địa phương gắn với TPHCM. Với tinh thần trách nhiệm và với nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đôi bên cùng có lợi, yêu cầu phát triển của từng địa phương, TPHCM luôn chủ động mở rộng hợp tác với các vùng kinh tế, các địa phương trong cả nước.

Tập thể lãnh đạo TPHCM đã thống nhất rất cao và đã lãnh đạo đối với UBND thành phố và các sở ngành thành phố là phải quán triệt sâu sắc trong nhận thức và trong triển khai thực hiện hợp tác, xem đây là cơ hội mở rộng không gian phát triển của thành phố. Đầu đầu tư ra bên ngoài cũng chính là đầu tư phát triển thành phố. Chính vì vậy, việc tăng cường liên kết vùng, các địa phương là cần thiết, là xu thế tất yếu.

Lãnh đạo TPHCM và các địa phương thể hiện quyết tâm đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

Lãnh đạo TPHCM và các địa phương thể hiện quyết tâm đoàn kết, hợp tác cùng phát triển

Đối với các địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành chủ động phối hợp với các sở ngành TPHCM. Mong lãnh đạo các tỉnh tiếp tục duy trì tình cảm gắn bó như thời gian vừa qua để chúng ta phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới, đặc biệt là hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đến đầu tư tại các địa phương. Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp chính là sự phát triển của địa phương. Lãnh đạo thành phố luôn lắng nghe các hiến kế từ cộng đồng doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, tạo ra nhiều công ăn việc làm, tạo ra sức phát triển cho các địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM và 9 tỉnh đã ký kết Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ.

Tin cùng chuyên mục