TPHCM mít tinh kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5

Chủ động hội nhập, tăng tốc phát triển
TPHCM mít tinh kỷ niệm 32 năm ngày giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5
  • Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự mít tinh tại Hà Nội

Chủ động hội nhập, tăng tốc phát triển

Sáng 27-4, tại Nhà hát TP, Thành ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ TPHCM long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 32 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2007) và ngày Quốc tế Lao động 1-5. Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM… cùng đại diện các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cựu chiến binh, các chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và đông đảo nhân dân, thanh niên TP.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí (thứ hai từ trái qua) và các đồng chí lãnh đạo TP cùng các bạn trẻ trò chuyện tại buổi mít tinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Trần Chí (thứ hai từ trái qua) và các đồng chí lãnh đạo TP cùng các bạn trẻ trò chuyện tại buổi mít tinh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cả hội trường Nhà hát TP như được sống trong khí thế hào hùng, sục sôi cách mạng cách đây 32 năm qua tiết mục văn nghệ đặc sắc, các bài ca truyền thống như “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Chào anh Giải phóng quân”, “Tiến về Sài Gòn” hay “Mùa xuân trên TPHCM”. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoàng Quân phát biểu ôn lại truyền thống cách đây 32 năm, quân và dân Sài Gòn góp sức cùng với quân và dân cả nước kết thúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm 1975 vào ngày 30-4 lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thắng lợi này là mốc son chói lọi của dân tộc ta. Trong những năm đầu mới giải phóng với muôn vàn khó khăn nhưng với truyền thống anh hùng và bằng ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã nỗ lực vượt qua, đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Những năm sau này, TPHCM tiếp tục duy trì được nhịp độ tăng trưởng kinh tế; cơ cấu kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, TPHCM đã trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đầu mối giao thương quốc tế của cả nước, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, phát huy truyền thống cách mạng năm xưa, TPHCM hôm nay phải chủ động hội nhập và tăng tốc phát triển, xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, văn minh, hiện đại, từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố anh hùng”. Đại diện lớp trẻ và công nhân lao động TPHCM, chị Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh viên Đại học Luật TPHCM phát biểu bày tỏ niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ra sức học tập, lao động sáng tạo, có ý thức kỷ luật tốt, đóng góp thật nhiều cho sự nghiệp phát triển của thành phố.

Kết thúc mít tinh, nhiều người tham dự lễ, trong đó có đông bạn trẻ thành phố cùng nán lại trò chuyện với các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao Trung ương và lãnh đạo TP giữa tiếng nhạc hào hùng “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. 

TUẤN SƠN 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự mít tinh tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm 32 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 121 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 đã được Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sáng qua, 27-4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Hà Nội. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN Phạm Thế Duyệt; Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Trung ương, địa phương cùng gần 1.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân thủ đô đã tham dự buổi lễ.

Lãnh đạo thành phố và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã phát động cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân thủ đô học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2007, thiết thực hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

A.P.

Tin cùng chuyên mục