TPHCM phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Ngày 3-11, Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra về kết quả triển khai thực hiện Nghị định 21/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2019-2023.

Tiếp đoàn, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, phát biểu nhấn mạnh, công tác kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu là hoạt động thường xuyên hết sức thiết thực để nắm tình hình; kịp thời bổ sung về nội dung và phương pháp xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THU HOÀI

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: THU HOÀI

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng khẳng định, trong thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần khu vực phòng thủ. Đặc biệt là việc đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực vật chất, kỹ thuật xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; đảm bảo “mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”.

Cụ thể, thành phố ưu tiên phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại; thực hiện phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất gắn với quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng.

Thành phố cũng xây dựng lực lượng vũ trang có số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ của thành phố thực sự vững mạnh, nền nếp, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THU HOÀI

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THU HOÀI

Dịp này, đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng tập trung kiểm tra, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị định 21, trong đó có kiểm tra công tác triển khai thực hiện; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hệ thống văn kiện phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà TPHCM đạt được trong thời gian qua. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ TPHCM đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình hành động cụ thể, quy hoạch khu vực phòng thủ phù hợp tình hình thực tiễn thành phố.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới cần sự phối hợp, trao đổi, tham mưu thường xuyên hơn nữa của các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang thành phố; sớm giải ngân đầu tư công, công trình nào chậm triển khai nên có kế hoạch rà soát, đánh giá lại.

Tin cùng chuyên mục