TPHCM sẵn sàng khởi động Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024

Ngày 16-3, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức hội nghị thông tin báo chí Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024.

Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) lần 4 năm 2024 là sự kiện văn hóa đa sắc màu của thanh thiếu nhi TPHCM, được tổ chức trong Tháng Thanh niên nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024) và đợt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Đây cũng là Lễ hội Thanh niên lần đầu tiên được tổ chức trên danh nghĩa công nhận là Lễ hội lớn của TPHCM, theo Quyết định của UBND thành phố về phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) giai đoạn 2024 - 2027”.

Tại hội nghị, Ban tổ chức thông tin, Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) năm 2024 dự kiến có khoảng 50.000 lượt người tham gia, gồm các Đoàn viên, thanh niên TPHCM; thanh niên, người dân đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức cũng mời gọi thanh niên quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TPHCM đến tham gia.

j-4341.jpg
Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM thông tin nội dung lễ hội tại hội nghị

Các hoạt động xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra lễ hội gồm: Các không gian văn hóa, nghệ thuật; không gian công nghệ; không gian thể dục thể thao, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội và các không gian khởi nghiệp, lập nghiệp.

Trong đó, nổi bật là không gian "Tuyến đường ánh sáng"; không gian "Văn hóa trẻ và giao lưu quốc tế"; không gian "Văn hóa ẩm thực"; không gian "Chuyến xe công nghệ"; không gian "Thanh niên khởi nghiệp"...

Tại hội nghị, các đại biểu là đơn vị cơ sở, đơn vị đồng tổ chức và các phóng viên báo, đài đã có những trao đổi, góp ý về nội dung và phương thức tổ chức lễ hội. Theo đó, Ban tổ chức phối hợp Sở GTVT, CSGT điều phối lượng xe lưu thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; bố trí các bãi giữ xe lân cận đảm bảo 4.000-5.000 lượt xe; đảm bảo trang bị y tế; cơ sở vật chất... giúp người tham gia có trải nghiệm an toàn, vui vẻ.

phat-bieu-75.jpg
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM chia sẻ, 3 đêm diễn ra lễ hội sẽ là những trải nghiệm về không gian âm thanh, ánh sáng; các hoạt động đường phố; thể dục thể thao... thể hiện sự nhiệt huyết, sức trẻ của thanh niên TPHCM.

Bên cạnh đó, các không gian triển lãm cũng cho thấy được tinh thần tình nguyện của thanh niên TPHCM, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Các hoạt động chiếu phim lịch sử như phim "Đào, phở và piano", những bộ phim thời chiến tranh... cũng tạo ra trong giới trẻ lòng tự hào, yêu nước.

z5254720649205-8d9310efcfc714fcc06a4a7ccf975d52-1553.jpg
Các không gian dự kiến tại lễ hội

Lễ hội Thanh niên năm 2024 có nhiều điểm mới, nổi bật so với các năm trước. Ban tổ chức đã đầu tư các hoạt động nghệ thuật đường phố mới, thu hút, phù hợp với xu hướng chung của giới trẻ. Bên cạnh đó, mở rộng giao lưu, tương tác nghệ thuật, biểu diễn văn hóa, văn nghệ cùng người nổi tiếng trong đa dạng các lĩnh vực.

Đặc biệt, Ban tổ chức mở rộng không gian giao lưu quốc tế, tình nguyện quốc tế, tiếp đón 3 quốc gia, 5 đoàn thanh niên quốc tế đến thăm, làm việc và giao lưu.

z5254738435265-0d6acfec357e5f7195b62a19ae329553-3770.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Lễ khai mạc được tổ chức vào 18 giờ ngày 22-3. Chương trình giao lưu các nhóm nhạc, nghệ thuật đường phố hưởng ứng "Giờ trái đất" tổ chức vào 18 giờ, ngày 23-3. Lễ bế mạc và Chương trình nghệ thuật "Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và chia sẻ" tổ chức vào 18 giờ, ngày 24-3.

Lễ hội tổ chức trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên xuyên suốt từ ngày 22-3 đến ngày 24-3-2024. Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Văn Chiêm) được tổ chức từ 17 giờ đến 22 giờ ngày từ 22-3 đến ngày 24-3-2024 (thứ Sáu, thứ bảy, chủ nhật).

Tin cùng chuyên mục