TPHCM tăng cường hợp tác với Bắc Kinh

Sáng 29-5, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp đồng chí Tôn Tân Quân, Bí thư Đảng ủy khu Đông Thành, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đến thăm và làm việc tại TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông (phải) tiếp Bí thư Đảng ủy khu Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VIỆT ANH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông (phải) tiếp Bí thư Đảng ủy khu Đông Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: VIỆT ANH

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí Tôn Tân Quân, cho rằng chuyến thăm thể hiện sự quan tâm, coi trọng của thủ đô Bắc Kinh nói chung, khu Đông Thành nói riêng trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng bộ, chính quyền TPHCM và các đơn vị hành chính trực thuộc, trong đó có phường Sài Gòn.

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương.

Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền TPHCM hết sức coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, hiệu quả với các địa phương, bộ ngành, đối tác Trung Quốc. Tổng kim ngạch thương mại giữa TPHCM với thị trường Trung Quốc năm 2025 đạt 25,8 tỷ USD; riêng 4 tháng đầu năm 2026 đạt 11,4 tỷ USD.

Ngày 19-5, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, TPHCM là đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu.

Trên tinh thần đó, TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất với các đô thị trên thế giới, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh.

1000007421.jpg
Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Tôn Tân Quân. Ảnh: VIỆT ANH

Đáp từ, đồng chí Tôn Tân Quân cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân TPHCM; đồng thời cho rằng khu Đông Thành và TPHCM có nhiều điểm tương đồng, đều là trung tâm kinh tế, văn hóa, thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đồng chí Tôn Tân Quân, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực quản lý đô thị, du lịch, y tế…

Tin cùng chuyên mục