TPHCM: Tăng trưởng kinh tế quý 2 ước đạt 5,87%

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, từ đầu năm 2023 đến nay là giai đoạn rất khó khăn của thành phố. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân và doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế quý 2 của TPHCM có khởi sắc, đạt 5,87% và tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thành phố tăng trưởng ước đạt 3,55%.

Ngày 28-6, Tổ ĐBQH (đơn vị số 9) gồm các đại biểu: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM cùng Tổ ĐB HĐND TPHCM (đơn vị số 6) gồm các ĐB: Thái Thị Bích Liên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Minh Đức, Phó Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, tiếp xúc cử tri quận 4 sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV và trước kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khóa X.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với các cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với các cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri mong mỏi Nghị quyết 98 sớm được triển khai

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 4 đã đề cập nhiều nội dung mà người dân quận này quan tâm. Đề cập đến Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, cử tri Nguyễn Xuân Hiển bày tỏ phấn khởi khi TPHCM được Quốc hội quan tâm.

Tuy nhiên, ông Hiển cho rằng để thực hiện tốt nghị quyết trên, cử tri đề nghị TPHCM phải có kế hoạch chuẩn bị sớm để triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 nhằm góp phần tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế chính sách, khơi nguồn lực giải quyết điểm nghẽn để TPHCM phát triển như kỳ vọng. Đồng thời, phải thực hiện Nghị quyết 98 đúng với tinh thần Nghị quyết 24 và Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cũng như Nghị quyết 81 của Quốc hội.

“Trong triển khai thực hiện Nghị quyết 98, cử tri chúng tôi mong muốn TPHCM làm đến đâu phải dứt điểm đến đó, không thực hiện dàn trải, không lợi dụng cơ chế đặc thù để thực hiện các hành vi, việc làm sai phạm”, cử tri Nguyễn Xuân Hiển đề nghị.

Đông đảo cử tri quận 4 tham gia buổi tiếp xúc với ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đông đảo cử tri quận 4 tham gia buổi tiếp xúc với ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, cử tri Vũ Châu An nhận xét, hoạt động của HĐND TPHCM từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị còn lúng túng, nhiều nội dung chưa phù hợp nên HĐND cần có biện pháp tháo gỡ để các địa phương thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cử tri cũng mong muốn lãnh đạo thành phố khẩn trương quán triệt triển khai các văn bản thực hiện Nghị quyết 98, nhằm nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, thúc đẩy TPHCM tăng tốc phát triển.

Ngoài ra, các cử tri cũng nêu ý kiến về Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); đề xuất bổ sung quyền được kiểm tra hàng hóa trước khi nhận, sử dụng tại dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi); các chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; chuyển đổi số trong giáo dục…

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM sẽ có trung tâm chuyển đổi số

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã chia sẻ với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm.

Theo đồng chí, ngoài khó khăn chung của cả nước thì TPHCM có những khó khăn riêng. Nguyên nhân, do nền kinh tế thành phố mở gần như hoàn toàn và diễn biến đồng thời với kinh tế thế giới nên ảnh hưởng trực tiếp bởi nền kinh tế thế giới. Ngoài ra, các sự việc nổi cộm tại TPHCM như vụ SCB, Vạn Thịnh Phát, thậm chí là tâm lý là một bộ phận cán bộ, một số cơ quan e dè, sợ sai, không dám làm cũng tác động đến thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri quận 4 về các nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri quận 4 về các nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhận xét, với khó khăn nội tại của TPHCM từ khi dịch Covid-19, từ những tồn đọng trước đây để lại cộng với tâm lý của cán bộ và ảnh hưởng của tình hình thế giới nên 6 tháng đầu năm là giai đoạn rất khó khăn của thành phố. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân và doanh nghiệp, tăng trưởng kinh tế quý 2 của TPHCM có khởi sắc đạt 5,87% và tính chung 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thành phố tăng trưởng ước đạt 3,55%.

Đối với ý kiến cử tri về hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn ưu đãi, kích cầu phát triển, đồng chí Phan Văn Mãi thông tin, từ đầu năm 2023, TPHCM đẩy mạnh các hoạt động kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Ngoài hoạt động của thành phố, các quận, huyện và TP Thủ Đức cũng chủ động có các chương trình kết nối. Điều đó cho thấy, TPHCM đã vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vốn. Đối với những kiến nghị vượt tầm, thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho ý kiến.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi cũng dành nhiều thời gian để thông tin về chương trình chuyển đổi số của thành phố. Theo đồng chí, TPHCM đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ cả ở chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó, chọn y tế, giáo dục để chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng đến y tế thông minh, giáo dục thông minh.

Tại cuộc làm việc giữa Chủ tịch UBND TPHCM với Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn mới đây, thành phố cũng xác định tập trung hỗ trợ chính quyền cơ sở thực hiện chuyển đổi số, trong đó sẽ có đề án nâng cao chất lượng chuyển đổi số ở cơ sở cả về nhân sự, hạ tầng và kết nối dữ liệu. Nếu làm tốt, sẽ giảm 20%-30% áp lực công việc cho chính quyền cơ sở.

Ngoài ra, TPHCM cũng phối hợp với ĐHQG TPHCM triển khai đào tạo nhân lực cho chuyển đổi số. Đặc biệt, TPHCM sẽ thành lập trung tâm chuyển đổi số TPHCM để điều tiết các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số của thành phố một cách đồng bộ.

Lập danh sách 3 nhóm dự án, vụ việc vướng mắc để tháo gỡ

Về những công việc sắp tới của thành phố để duy trì và phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin, trước mắt, thành phố sẽ tập trung quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, thành phố củng cố lại Tổ Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND TPHCM sẽ làm tổ trưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đến cử tri quận 4 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin đến cử tri quận 4 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện tại, TPHCM đang tập hợp danh sách các vụ việc, các dự án đang tồn đọng theo 3 nhóm. Với nhóm các dự án, vụ việc vướng mắc của khối doanh nghiệp nhà nước, có 232 nội dung đã giải quyết, còn hơn 110 nội dung, thành phố sẽ tiếp tục phân nhóm để giải quyết.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết trong sáng 28-6, lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước để thống nhất từ nay đến quý 3 và chậm nhất trong năm nay sẽ giải quyết dứt điểm các vướng mắc.

Thứ hai là nhóm vướng mắc về bất động sản, thành phố đã giải quyết 35/157 nội dung, còn 122 nội dung sẽ phân nhóm để giải quyết. Tinh thần của thành phố là sẽ chọn những vướng mắc nào có tác động lớn đến thị trường bất động sản, thị trường việc làm để tháo gỡ, giúp thị trường bất động sản “ấm” lên, góp phần phát triển thành phố.

Thứ ba là nhóm dự án có vướng mắc liên quan thủ tục đất đai, đầu tư, hiện có 103 dự án. Một số dự án tắc do vướng vào các vụ án, cổ phần hóa, thanh kiểm tra... có thể buộc phải chậm lại, còn các dự án gỡ được thì phải tập trung giải quyết nhanh.

“Sắp tới, hàng tháng, TPHCM cũng sẽ công khai danh mục dự án đang xử lý, số lượng được giải quyết và ra nhập mới để người dân theo dõi, góp ý”, Chủ tịch UBND TPHCM thông tin.

Về nhóm vấn đề thực hiện Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thông tin, nghị quyết có 7 lĩnh vực với 44 nội dung cơ chế chính sách. Để tổ chức thực hiện đạt kết quả Nghị quyết trên, TPHCM đã rất chủ động và đã có kế hoạch.

Cụ thể, ngay khi Chính phủ chính thức trình tờ trình cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội, TPHCM đã có kế hoạch phân công chuẩn bị triển khai nghị quyết. Trong đó, TPHCM chuẩn bị 38 nội dung, phân công từng sở, ngành chuẩn bị để trình HĐND.

“Các nội dung này đang được các sở, ngành thành phố triển khai. Hiện UBND TPHCM đang rà soát, bổ sung để trở thành kế hoạch chính thức triển khai Nghị quyết 98”, đồng chí Phan Văn Mãi cho biết.

TPHCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98

Thông tin thêm với cử tri, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, ngày 7-7, Thành ủy TPHCM sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố để triển khai, quán triệt nghị quyết; triển khai chỉ thị của Thành ủy TPHCM và kế hoạch của HĐND, UBND TPHCM.

Dự kiến sẽ có Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương dự. TPHCM tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM và trực tuyến đến các địa phương, đơn vị.

Sau đó, HĐND, UBND TPHCM sẽ có kế hoạch theo dõi, đôn đốc, khen thưởng, kỷ luật, thậm chí là có các biện pháp về tổ chức cán bộ để có sự sắp xếp điều chỉnh, đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ.

Đặc biệt, Thành ủy TPHCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Trong ban sẽ có các tổ công tác, như tổ tư vấn, tổ thư ký để huy động được trí tuệ, nguồn lực từ trong và ngoài nước, trong và ngoài thành phố nhằm thực hiện triển khai nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục