TPHCM tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch Covid-19

Sáng 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận 50.000 USD từ Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc Việt Nam - Chi hội TPHCM; trang thiết bị y tế trị giá gần 5 tỷ đồng từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật trao tặng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật. Ảnh: ĐÌNH LÝ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Tại buổi lễ, ông Hoàng Ngọc Tùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và công nghệ môi trường Dương Nhật cho biết, trong thời gian vừa qua, doanh nghiệp luôn chấp hành quy định phòng, chống dịch và cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh. Ngoài việc chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, công ty còn tặng xe cứu thương, máy thở và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Còn ông Trịnh Kiên, Hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Trung quốc tại TPHCM cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn, kinh doanh tại TPHCM ngoài việc nỗ lực ổn định sản xuất, chăm lo cho đời sống người lao động, luôn ý thức việc góp phần tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Theo ông Trịnh Kiên, số tiền đóng góp của các doanh nghiệp Trung quốc tại TPHCM ủng hộ công tác phòng dịch Covid-19 tuy không lớn, nhưng thể hiện tình cảm, mong muốn vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

TPHCM tiếp nhận kinh phí hỗ trợ chống dịch Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận ủng hộ từ Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc Việt Nam - Chi hội TPHCM. Ảnh: ĐÌNH LÝ

Đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cảm ơn sự hỗ trợ của Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc Việt Nam - Chi hội TPHCM và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TPHCM; đồng thời cho biết, để có những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như hiện nay của TPHCM là nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu mong muốn trong thời gian tới, các doanh nghiệp tại TPHCM tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước và TPHCM, thích nghi “chung sống an toàn với dịch” để tái mở cửa nền kinh tế an toàn phù hợp với trạng thái "bình thường mới".

Tin cùng chuyên mục