TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tin tưởng TPHCM sớm lấy lại sự phát triển kinh tế, xã hội và khẳng định: "Bất luận trong hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ TPHCM và các địa phương khi có yêu cầu".

Chiều 28-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì Hội nghị trao đổi tình hình kết quả phối hợp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM. Cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và một số sở, ngành TPHCM.
TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM và Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tại phòng họp Quân ủy Trung ương, nơi diễn ra hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã thông tin tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng về diễn biến, kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên cảm ơn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng của quân đội kịp thời thành lập các bệnh viện dã chiến, tổ chức lực lượng trực tiếp giúp người dân TPHCM chống dịch Covid-19 hiệu quả.
TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định, đây là sự ủng hộ, chi viện chí tình, chí nghĩa với trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhất của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt trong đó là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giúp nhân dân TPHCM phòng, chống dịch Covid-19.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM bày tỏ tình cảm tri ân chân thành nhất đến lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nhanh chóng triển khai các lực lượng theo đề nghị của TPHCM trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát phức tạp. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng luôn chỉ đạo thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, bám sát cơ sở, chỉ huy, bố trí lực lượng kiểm tra, đôn đốc kịp thời, xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất vì cả nước, vì TPHCM.
TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, với sự ủng hộ, chi viện chí tình, chí nghĩa với trách nhiệm cao nhất, sẵn sàng nhất của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt trong đó là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đến nay TPHCM đã vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất của dịch Covid-19. Ảnh: VIẾT CHUNG 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng cho biết, các lực lượng quân đội vào hỗ trợ TPHCM chống dịch được phân công về cơ sở, trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ, luôn sẵn sàng vào tâm dịch phục vụ nhân dân. Hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ có mặt ở khắp các mặt trận, từ thực hiện công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch Covid-19 đến công tác bảo đảm an sinh, xã hội… được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Hiện nay, TPHCM đã vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong lúc này, tình hình dịch có thể còn quay trở lại, vì vậy TPHCM mong muốn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục có các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ TP khi cần thiết và tiếp tục hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền, TPHCM trong thời gian thích ứng linh hoạt với tình hình mới.

Thay mặt Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao TPHCM đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch đề ra. Nhờ đó, tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Điều đó cho thấy chủ trương, biện pháp, cách làm của TPHCM và sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành là đúng hướng, sáng tạo, hiệu quả.

Với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, quân đội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo có năng lực tham gia thành phần Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ, lập Ban Chỉ đạo cấp Bộ Quốc phòng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng chống Covid-19. Tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 5 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thực hiện phương châm “Tìm đến nhân dân để biết nhân dân cần gì, không để nhân dân phải tìm đến bộ đội”, Bộ Quốc phòng đã kịp thời điều động, tăng cường lực lượng, trang thiết bị, phương tiện cao nhất, tốt nhất, hiện đại nhất cho TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7, Quân đoàn 4 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn TPCHM, các tỉnh phía Nam huy động bộ đội, dân quân tự vệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, chốt chặn, tiếp tế lương thực, thực phẩm, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội Chính phủ giao.
TPHCM tri ân lực lượng quân đội hỗ trợ, chi viện phòng chống dịch Covid-19 ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Văn Nên trao Đại tướng Phan Văn Giang thư cảm ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự chia sẻ thẳng thắn, chân tình, thắm tình quân dân, tình đồng chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với lực lượng quân đội khi tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Sự kề vai sát cánh quân dân đã tạo điều kiện đẩy lùi Covid-19. Sự chia sẻ của TPHCM cũng là niềm động viên, khích lệ to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội quyết tâm vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng và chúc TPHCM sớm lấy lại sự phát triển kinh tế, xã hội; khẳng định bất luận trong hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ TPHCM và các địa phương khi có yêu cầu; đồng thời bày tỏ mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn tin tưởng, đồng hành cùng quân đội, tạo điều kiện để các lực lượng tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho, phối hợp cùng địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đã đại diện Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao thư cảm ơn đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục