TPHCM và tỉnh Quảng Đông tăng cường hỗ trợ, hợp tác phát huy nội lực

Đồng tình với việc cùng nhau hợp tác, thúc đẩy sự phát triển 2 địa phương lên tầm cao mới, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cùng khẳng định sẽ tăng cường chia sẻ, hợp tác nhằm tăng nội lực, qua đó tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Chiều 16-11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông.

Trong buổi chiều, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM chuyển lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông, cùng các đồng chí lãnh đạo của tỉnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong cuộc hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến đạo lý "uống nước nhớ nguồn" trong cuộc hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Nhấn mạnh đến đạo lý uống nước nhớ nguồn, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ cảm kích trước sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, trong đó có TPHCM, mà gần đây đã hỗ trợ vaccine phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời cảm ơn trước sự hỗ trợ chí tình của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đối với Việt Nam và TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, quá trình xây dựng, vun đắp mối quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, TPHCM và tỉnh Quảng Đông tiếp tục quán triệt, thực hiện sứ mệnh mà 2 Đảng, 2 Nhà nước giao. Điều đó đã góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân của 2 nước.

Các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM dự hội đàm. Ảnh: VĂN MINH

Đáp từ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh, năng động của TPHCM trong những năm qua. Đồng chí khẳng định, điều đó góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh kỳ vọng, kết quả đó sẽ là cơ sở để TPHCM tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Theo đồng chí, TPHCM - Quảng Đông vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực vốn là thế mạnh của từng địa phương. Do vậy, đồng chí bày tỏ mong muốn, 2 địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh để thúc đẩy hợp tác lên tầm cao mới.

Từ khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, TPHCM và tỉnh Quảng Đông thường xuyên trao đổi các đoàn thăm, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Đồng tình với việc cùng nhau hợp tác, thúc đẩy sự phát triển 2 địa phương lên tầm cao mới, lãnh đạo TPHCM và tỉnh Quảng Đông cùng khẳng định sẽ tăng cường chia sẻ, hợp tác nhằm tăng cường nội lực cho mỗi địa phương. Thông qua đó, 2 bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ ngày càng chặt chẽ, hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Trong đó, 2 địa phương hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, hợp tác về kinh tế, giao thông, thương mại...

Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Bí thư TP Quảng Châu. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM làm việc với Bí thư TP Quảng Châu. Ảnh: VĂN MINH

Sáng cùng ngày, tại TP Quảng Châu (Quảng Đông), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã làm việc với Bí thư Thành ủy Quảng Châu Quách Vĩnh Hàng.

Bí thư Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy Quảng Châu cùng khẳng định 2 thành phố tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để cụ thể hóa chủ trương, đường lối mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, 2 nước đã xác định.

Lãnh đạo 2 thành phố cùng thống nhất tăng cường hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể. Bí thư Thành ủy TPHCM nêu rõ, trước mắt TPHCM và TP Quảng Châu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đường sắt đô thị - là một thế mạnh của Quảng Châu. Trong khi đó, TPHCM rất cần sự chia sẻ, hợp tác để thành phố phát triển đường sắt đô thị nhanh hơn trong thời gian tới.

Các đồng chí trong đoàn dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Các đồng chí trong đoàn dự buổi làm việc. Ảnh: VĂN MINH

Bí thư Thành ủy TPHCM và Bí thư Thành ủy Quảng Châu chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Metro Trung Quốc cùng với Tập Đoàn Metro Quảng Châu và Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TPHCM trong hợp tác nghiên cứu chiến lược phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM đến năm 2035.

Tin cùng chuyên mục