Trả tiền đổ xăng - nơi nhận chuyển khoản, nơi từ chối

Ngày 18-12, ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM cho thấy có tình trạng chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản, quét mã QR...

Chiều 18-12, sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu 540 trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Hưng Hòa), chị Hoàng Thanh Hường, ngụ tại phường Tây Thạnh đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản thì nhân viên lắc đầu: “Cửa hàng chỉ nhận tiền mặt”.

Lúc ấy, chị Hường hoàn toàn không mang tiền mặt, khiến chị khó xử. Mau mắn, thấy một tài xế xe tải kế bên vừa đổ xăng, chị nhanh trí nhờ anh làm “ATM di động”: chuyển anh 100.000 đồng để lấy 100.000 đồng trả tiền xăng. Giao dịch chỉ vài phút, nhưng chị thấy khó chịu: Đáng lẽ chỉ cần quét mã trong vài giây lại phải nhờ quyền trợ giúp của người khác.

Anh Văn Ngọc, một tài xế xe tải ở phường Bình Dương, phải chuẩn bị sẵn tiền mặt mỗi khi đổ dầu, dù chi phí vận hành khác đều đã thanh toán qua ngân hàng. “Vừa bất tiện, vừa khó kiểm soát chi tiêu, trong khi chuyển khoản minh bạch hơn”, anh Ngọc bức xúc.

Theo chị Hoàng Quyên, ngụ phường Hòa Hưng, giờ ra đường, ít ai mang nhiều tiền mặt, nên khi đổ xăng phải loay hoay móc bóp, trả tiền, thì quá phiền...

Tương tự, tại cây xăng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn ngay cổng Bến xe Vũng Tàu (phường Vũng Tàu). Ngay khi nghe đề nghị chuyển khoản khi đổ xăng, nhân viên liền liên tục, trả lời một câu gọn lỏn: Không thanh toán bằng chuyển khoản.

Ở góc độ kinh doanh, một số chủ cửa hàng xăng dầu còn nhiều băn khoăn. Ông V.L., chủ một cửa hàng tại phường Tân Thới Hiệp, cho biết cửa hàng e ngại những lỗi kỹ thuật khi chuyển khoản, mất thời gian đối soát giao dịch, nguy cơ ùn ứ xe vào giờ cao điểm, nhất là an toàn phòng cháy chữa cháy khi khách xài điện thoại gần trụ bơm.

Một chủ cửa hàng khác thẳng thắn: “Chúng tôi không phản đối thanh toán điện tử, nhưng nếu xảy ra sự cố, rất khó xử lý. Khi chưa có hướng dẫn cụ thể, an toàn vẫn đặt lên hàng đầu”.

S7a.jpg
Khách thanh toán tiền mặt khi đổ xăng, dầu chiều 18-12 tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Ảnh: THI HỒNG

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều cây xăng chịu thanh toán không dùng tiền mặt cho thấy, nếu tổ chức hợp lý, bố trí khu vực thanh toán tách biệt và tuân thủ nghiêm quy định an toàn, những rủi ro có thể được kiểm soát. Một số cửa hàng thuộc hệ thống Petrolimex, PVOIL, việc thanh toán bằng thẻ, mã QR, ví điện tử được tổ chức khá đồng bộ. Doanh nghiệp bố trí khu vực thanh toán riêng, tách khỏi trụ bơm, vừa bảo đảm an toàn vừa rút ngắn thời gian giao dịch.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, sở luôn khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có xăng dầu. Việc tổ chức thanh toán phụ thuộc vào điều kiện cụ thể và phương án quản lý của từng doanh nghiệp. Sở sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn các đơn vị triển khai phù hợp.

Chiều 18-12, liên bộ Công thương - Tài chính yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đồng loạt hạ giá bán lẻ đối với các loại xăng dầu trong danh mục quản lý.

Sau khi điều chỉnh, hiện giá xăng E5RON92 còn 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít), xăng RON95-III còn 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít), dầu diesel 0.05S còn 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít), dầu hỏa còn 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít) và dầu mazut 180CST 3.5S còn 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg).

VĂN PHÚC

Tin cùng chuyên mục