Trao Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ lần thứ nhất

Chiều 26-5, tại TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ lần thứ nhất - năm 2022.

Tham dự có đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, phát thanh - truyền hình các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ, Tạp chí Người Làm báo và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trao Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ lần thứ nhất

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh trao Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ lần thứ nhất

Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, là sự ghi nhận và tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền về vùng Đông Nam bộ.

Sau gần 1 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được gần 200 tác phẩm gửi đến từ các cơ quan quan báo chí, nhà báo, hội viên của các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam bộ, có 61 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Trong 61 tác phẩm, Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn 22 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải ba và 10 giải Khuyến khích ở 4 loại hình báo chí là Báo in, Báo Điện tử, Phát thanh và Truyền hình.

Theo Ban tổ chức giải, các tác phẩm vào chung khảo mùa giải đầu tiên này có chất lượng tốt, chủ đề phù hợp, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và của vùng Đông Nam bộ. Một số tác phẩm thể loại điều tra được đầu tư công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ nghiệp vụ báo chí và công sức của các tác giả, nhóm tác giả.

Đề tài về liên kết vùng, kết nối giao thông vùng Đông Nam bộ đều được các tác giả, nhóm tác giả thực hiện thành loạt bài, tuy đề tài không mới, nhưng lại mới vì đã đi sâu vào phân tích, đặt ra yêu cầu, đề xuất giải pháp ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm có đề tài hay, kỳ công trong cách thể hiện, cách viết sắc sảo, chi tiết cụ thể, đi vào vấn đề có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cũng tại lễ trao giải, Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí “về miền Đông Nam bộ” lần thứ hai - năm 2023.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ trao Giải Báo chí Về miền Đông Nam bộ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 50 suất học bổng cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin cùng chuyên mục