Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 cơ sở tôn giáo

Ngày 18-9, Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM đã tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho 8 cơ sở tôn giáo, đồng thời triển khai kế hoạch kê khai, đăng ký, công nhận và cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. 

Đồng chí Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBNDTP đến dự, trao giấy chứng nhận và phát biểu chỉ đạo.

Các cơ sở tôn giáo được trao giấy chứng nhận QSDĐ đợt này gồm: Giáo xứ Minh Đức, số 10 đường 154, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9; Dòng mến Thánh Giá, quận Gò Vấp - Cộng đoàn Tân Hiệp, địa chỉ 2/2 ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp - Hóc Môn; Dòng Thánh Paulô Thành Chartres, số 22 Ter Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh; chùa Bát Nhã, số 205/18 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3; chùa Huyền Trang, số 547/58 Hoàng Sa, phường 7, quận 3; chùa Kỳ Viên, số 610 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3; chùa Phước Quang, số 159/67 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3; Tịnh xá Ngọc Diệp, số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3.

Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8 cơ sở tôn giáo ảnh 1 8 cơ sở tôn giáo nhận giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: VOH
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM cho biết, tính đến nay, sở đã cấp hơn 800 khu đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP với quy mô khoảng 200ha.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Cách Mạng khẳng định, TP rất quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận cho nhà đất của cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, trải qua nhiều thời kỳ với sự thay đổi thường xuyên của quy định pháp luật nên công tác cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp này còn gặp một số trở ngại. TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với quận, huyện tập trung thực hiện cấp giấy cho cơ sở tôn giáo.

Sở Tài nguyên - Môi trường cần công khai, minh bạch, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận QSDĐ; đối với quận, huyện cần rà soát, lập danh sách đúng và đủ các cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cùng với đó là hướng dẫn, kê khai, đăng ký để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp đủ điều kiện thì nhanh chóng cấp giấy chứng nhận, nếu không đủ điều kiện thì cũng phải lập danh sách để quản lý và giải thích để cho các cơ sở tôn giáo hiểu...

Tin cùng chuyên mục