Trao hơn 1,2 tỷ đồng học bổng cho sinh viên

Tại lễ khai giảng, nhà trường tiếp nhận kinh phí hàng trăm triệu đồng từ các mạnh thường quân ủng hộ quỹ học bổng dành cho sinh viên của trường, trong đó Đại tướng Lê Hồng Anh ủng hộ 300 triệu đồng.
Đại tướng Lê Hồng Anh trao tượng trưng 300 triệu đồng cho Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn
Đại tướng Lê Hồng Anh trao tượng trưng 300 triệu đồng cho Tiến sĩ Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn

Ngày 7-10, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và trao học bổng khuyến học cho sinh viên và giáo viên nhà trường.

Đại tướng Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng năm học mới

Đại tướng Lê Hồng Anh đánh trống khai giảng năm học mới

Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn tuyển sinh trên 1.300 sinh viên, với nhiều ngành học như: công nghệ thông tin, du lịch, công nghệ cơ khí - ô tô, công nghệ điện - điện tử, ngoại ngữ... Đây là năm thứ 4 nhà trường nâng cấp tuyển sinh hệ cao đẳng. Nhà trường cũng đã liên kết dạy nghề với nhiều trường trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada…

Lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho sinh viên trong ngày khai giảng

Lãnh đạo nhà trường trao học bổng cho sinh viên trong ngày khai giảng

Tại lễ khai giảng, nhà trường tiếp nhận kinh phí hàng trăm triệu đồng ủng hộ quỹ học bổng dành cho sinh viên, trong đó Đại tướng Lê Hồng Anh ủng hộ 300 triệu đồng.

Dịp này, nhà trường đã trao 1,2 tỷ đồng học bổng cho những sinh viên và giáo viên có thành tích học tập tốt, gia đình hoàn cảnh khó khăn và đã nỗ lực vươn lên trong học tập, nghiên cứu.

Tin cùng chuyên mục