Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Ngày 2-2, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo huyện Bình Chánh đã tới nhà trao Huy hiệu 65 năm, 60 năm tuổi Đảng đợt ngày 3-2 cho hai đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Bình Chánh.
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng
Đảng viên Trần Lộc nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tại nhà ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: MAI HOA
Tại xã Bình Chánh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Lộc (87 tuổi, quê Long An). Ông tham gia cách mạng từ năm 1948, là du kích, bộ đội địa phương. Ông từng tập kết ra Bắc học tập, công tác trong các đơn vị quân đội, sau đó chuyển ngành và chuyển về Bình Chánh làm cán bộ thủy lợi.
Tại thị trấn Tân Túc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Mai (81 tuổi, quê Bình Dương). Bà từng là y tá phục vụ trong quân đội từ những năm kháng chiến chống Mỹ, trước khi phục viên về sinh sống tại xã Tân Túc (hiện nay là thị trấn Tân Túc) cho đến nay.
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Mai (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh). Ảnh: MAI HOA
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc mừng đến các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đảng viên cao tuổi Đảng và gia đình.

Trong sáng 2-2, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 4.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 3 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng tại quận 4, TPHCM

Phát biểu tại lễ Trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Thái Thị Bích Liên bày tỏ trân trọng, biểu dương sự nỗ lực, rèn luyện, quá trình cống hiến của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng thời tin tưởng thêm một tuổi đời, thêm một tuổi Đảng, các đồng chí đảng viên càng thêm dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh trí tuệ tiếp tục có những đóng góp tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đợt này, quận 4 có 50 đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra lãnh đạo quận 4 đã đến tận nhà trao tặng Huy hiệu 70 năm, 60 năm, 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Võ Văn Sáu, Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Hoàng Thanh, Nguyễn Xuân Đào và Huỳnh Văn Minh.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 4 Các đảng viên tại quận 4 nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Trong sáng 2-2, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 84 đảng viên cao tuổi Đảng.

Dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi có đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 5 Đồng chí Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng tại quận Tân Phú

Theo đó, Đảng bộ quận Tân Phú có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 10 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 36 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 20 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

* Sáng 2-2, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 220 đảng viên cao tuổi Đảng.

Tham dự có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Thạnh.

Đợt này, quận Bình Thạnh có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; cùng 215 đồng chí nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 6 Đồng chí Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng tại quận Bình Thạnh sáng 2-2-2021

Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp công sức, trí tuệ của các đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quận nhà trong suốt thời gian qua. Đồng thời tin tưởng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng sẽ luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

* Cùng ngày, Quận ủy quận Phú Nhuận cũng tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho 84 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ quận Phú Nhuận có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 21 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 29 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 13 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ngoài ra, quận Phú Nhuận cũng tổ chức các đoàn đến nhà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên vì sức khỏe yếu không thể đến dự lễ trao Huy hiệu Đảng.

* Chiều 2-2, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên cao tuổi Đảng đợt 3-2.
Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ảnh 7 Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng, tại Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trong số 14 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này có 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là các đồng chí: Trần Đình Hạng, đảng viên Đảng ủy cơ quan Hội Cựu chiến binh TPHCM; Nguyễn Thế Nghĩa, đảng viên Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM và Nguyễn Băng Tâm, đảng viên Chi bộ Hội Doanh nghiệp TPHCM.
Cùng với đó, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tin cùng chuyên mục