Triều cường đạt đỉnh từ ngày 23 đến 25-12

Ngày 20-12, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao.

Tính đến 7 giờ ngày 20-12, mực nước cao nhất trong ngày thực đo tại một số trạm như Nhà Bè là 1,50m (ở mức báo động 2); Phú An 1,54m (trên báo động 2 là 0,04m).

Trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất trong ngày tại một số trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai có khả năng lên chậm và đạt ở mức cao.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 23 đến 25-12 và ở mức như sau: Tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt ở mức 1,65-1,70m (cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,10m). Thời điểm xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và 17-19 giờ; tại trạm Biên Hòa (Đồng Nai) ở mức 1,85-1,90m (cao hơn báo động 1 từ 0,05-0,10m); tại trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,70-1,75m (cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,15m).

Tin cùng chuyên mục