Triều Tiên không thả 2 công dân Mỹ nếu cựu tù nhân còn chỉ trích

Bình Nhưỡng cho biết, 2 công dân Mỹ Kim Dong-chul và Otto Warmbier sẽ không được thả nếu cựu tù nhân Kenneth Bae còn tiếp tục chỉ trích CHDCND Triều Tiên.
Triều Tiên không thả 2 công dân Mỹ nếu cựu tù nhân còn chỉ trích

Bình Nhưỡng cho biết, 2 công dân Mỹ Kim Dong-chul và Otto Warmbier sẽ không được thả nếu cựu tù nhân Kenneth Bae còn tiếp tục chỉ trích CHDCND Triều Tiên.

Nhà truyền giáo Mỹ Bae bị bắt ở Triều Tiên vào tháng 11-2012, bị kết án 15 năm tù khổ sai vì hành vi thù địch chống Triều Tiên và được thả vào cuối năm 2014.

Tháng 5 vừa qua, Bae phát hành hồi ký "Not Forgotten" về những gì trải qua trong nhà tù ở Triều Tiên. Sau đó, Bae đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng nói về trải nghiệm của mình và trả lời phỏng vấn để quảng bá cuốn sách.

Hồi ký Not Forgotten của cựu tù nhân Kenneth Bae phát hành vào tháng 5-2016.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay 20-6 cho biết, Bình Nhưỡng sẽ "không tiến hành bất kỳ thỏa hiệp cũng như đàm phán" với Mỹ khi Bae vẫn "lảm nhảm" chống Triều Tiên.

"Các tội phạm người Mỹ đang bị giam giữ ở CHDCND Triều Tiên sẽ không bao giờ có thể trở về Mỹ", KCNA cho biết và thêm rằng đó không phải chỉ là một cảnh báo.

Vào tháng 4, Kim Dong-chul, 62 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, bị bắt vào tháng 10-2015, đã bị kết án 10 năm tù khổ sai vì tội làm gián điệp và lật đổ.

Hồi tháng 3, Otto Warmbier, 21 tuổi, một sinh viên Mỹ, bị kết án 15 năm tù khổ sau khi bị bắt vì đánh cắp một biểu ngữ cổ động tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng vào tháng 1.

Triều Tiên từng sử dụng những người Mỹ bị giam giữ như đòn bẩy để buộc Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán song phương.

Trong năm 2014, Bình Nhưỡng đã thả 3 người Mỹ bị giam giữ là Kenneth Bae, Matthew Todd Miller và Jeffrey Fowle.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục