Trung Đông: Israel đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Palestine

Trung Đông: Israel đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Palestine
Trung Đông: Israel đồng ý nối lại đàm phán hòa bình với Palestine ảnh 1

Người dân Palestine theo dõi tình hình đất nước qua báo chí.
Ảnh: AFP

Sau những căng thẳng trong vấn đề tìm giải pháp hòa bình cho Trung Đông, lần đầu tiên Thủ tướng Israel E. Olmert đã  đồng ý thả những tù nhân người Palestine nhằm đổi lấy binh sĩ Shalit bị Hamas bắt cóc hồi tháng 6. Đồng thời, Thủ tướng Olmert tuyên bố sẽ sớm bãi bỏ lệnh phong tỏa tài chính đối với Palestine, nhằm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình.

Ông Olmert cũng đã đề nghị nhượng bộ hòa bình trên quy mô lớn đối với Palestine nếu quốc gia này từ bỏ chính sách bạo lực nhằm vào Israel, Palestine có thể trở thành một nhà nước độc lập ở khu Bờ Tây và dải Gaza nếu tiến trình thương lượng hòa bình với Israel đạt những kết quả nhất định.

Những động thái này mới này đến sau thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước vào ngày 26-11. Tuy nhiên, về phía Israel,  nhiều tướng lĩnh trong quân đội đã lên tiếng phản đối lệnh ngừng bắn vừa ký giữa nước này với Palestine. Tại Palestine, phái Hamas ngay lập tức đã có những phản ứng gay gắt về những lời tuyên bố của ông Olmert. Hamas cho rằng Israel sẽ không thực hiện đầy đủ những gì đã tuyên bố. Nguyên nhân do ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, phía Israel và Palestine vẫn  có những cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Trong khi đó, theo một quan chức cấp cao Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, Condoleezza Rice sẽ thăm Trung Đông trong tuần này. Ngày 30-11, bà Rice sẽ lần lượt có các cuộc tiếp xúc riêng với Thủ tướng Olmert và Tổng thống Abbas để thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Israel và Palestine, kêu gọi hai bên nghiêm túc tôn trọng thỏa thuận này. Tuy nhiên, ông Annan bày tỏ lo ngại nguy cơ xung đột vẫn xảy ra giữa Palestine và Israel.

Phía Liên minh châu Âu (EU) cũng tỏ ý vui mừng trước những hy vọng mới cho hòa bình Trung Đông. Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Havier Solana  cho biết nhóm bộ tứ  (LHQ, EU, Nga, Mỹ) bảo trợ cho lộ trình hòa bình Trung Đông có thể giúp các bên bằng cách thiết lập một cơ chế giám sát thỏa thuận ngừng bắn.

T.H. (Theo THX, BBC, AFP)

Tin cùng chuyên mục