Trung Quốc chi mạnh cho dự án trạm vũ trụ khổng lồ

Trung Quốc đã đề xuất chi 15 triệu NDT (2,3 triệu USD) cho nghiên cứu tính khả thi của dự án dài hạn xây dựng một trạm vũ trụ dài nhiều kilômét trên quỹ đạo quanh Trái đất, hay còn gọi là “tàu vũ trụ siêu lớn kéo dài vài kilômét”. 
Nguồn: Sputnik
Nguồn: Sputnik

Tờ South China Morning Post đưa tin, Quỹ Khoa học Tự nhiên quốc gia Trung Quốc đã kêu gọi các nhà khoa học tham gia dự án nghiên cứu kéo dài 5 năm này. 

Theo kế hoạch của dự án, trạm quỹ đạo khổng lồ sẽ đóng vai trò then chốt cho việc sử dụng tài nguyên không gian, khám phá vũ trụ trong tương lai và ở trong quỹ đạo lâu dài.

Trạm sẽ bao gồm các mô đun, và các nhà nghiên cứu sẽ có nhiệm vụ tính toán trọng lượng tối thiểu của con tàu nhằm giảm số lần phóng và chi phí xây dựng, đảm bảo rằng các kết cấu có thể kiểm soát được để hạn chế dịch chuyển, biến dạng và rung động trong quá trình lắp ráp.

Tin cùng chuyên mục