Trung Quốc chỉ trích “danh sách đen” của Mỹ

Ngày 11-7, hãng Reuters đưa tin, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chỉ trích việc Bộ Thương mại Mỹ bổ sung 23 thực thể Trung Quốc vào “danh sách đen” kinh tế, trong đó có 14 công ty bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Nhân viên bảo vệ đứng ở cổng của trung tâm giáo dục kỹ năng nghề ở Tân Cương. Ảnh: REUTERS
Nhân viên bảo vệ đứng ở cổng của trung tâm giáo dục kỹ năng nghề ở Tân Cương. Ảnh: REUTERS

Phía Trung Quốc khẳng định, việc bổ sung các thực thể Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc thương mại và kinh tế quốc tế, đồng thời là một sự đàn áp vô lý đối với các công ty của nước này.

Theo tuyên bố, Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ thông báo đã đưa thêm 34 thực thể của một số quốc gia vào “danh sách đen” về kinh tế.

Tin cùng chuyên mục