Trung Quốc tập trung chuẩn bị tiến hành kỳ họp Lưỡng hội

Trung Quốc đang tập trung chuẩn bị tiến hành kỳ họp Lưỡng hội thường niên tại thủ đô Bắc Kinh, bao gồm Kỳ họp thứ hai Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (CPPCC - Chính Hiệp) và Kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) khóa XIV.

Một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc
Một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc

An ninh được siết chặt trên toàn thành phố Bắc Kinh, đặc biệt là xung quanh khu vực diễn ra kỳ họp ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, các khu vực trọng yếu và những tuyến phố dẫn đến nơi tổ chức sự kiện mỗi năm một lần này. Người dân Bắc Kinh đã được thông báo về những tuyến phố cấm và thời điểm có thể lưu thông. Giới chức Trung Quốc cũng thiết lập vùng cấm bay ở thủ đô Bắc Kinh trong thời gian diễn ra kỳ họp Lưỡng hội.

Kỳ họp Lưỡng hội năm nay bắt đầu với phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Chính Hiệp khóa XIV vào ngày 4-3, và Kỳ họp thứ hai Nhân Đại khóa XIV khai mạc vào ngày 5-3. Trong kỳ họp này, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dự kiến sẽ công bố loạt mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong năm nay, bao gồm mục tiêu tăng trưởng GDP hàng năm cũng như các chính sách để đạt được những mục tiêu này.

Trước đó, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp để thảo luận về báo cáo công việc của chính phủ được đệ trình trước cuộc họp vào tuần tới. Báo cáo sẽ do Thủ tướng Lý Cường đệ trình và biểu quyết trong phiên họp thường niên của Quốc hội bắt đầu từ ngày 5-3.

Kỳ họp Lưỡng hội thường niên là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với việc đặt ra các ưu tiên và kế hoạch liên quan đến kinh tế, ngoại giao, quân sự và phát triển xã hội cho năm 2024.

Tin cùng chuyên mục