Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm, tặng quà tết tại Bến Tre

Chiều 16-1, tại tỉnh Bến Tre, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Đồng chí Trần Tuấn Anh ân cần thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xề
Đồng chí Trần Tuấn Anh ân cần thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xề

Phát biểu tại buổi đến thăm và tặng quà, đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng, năm 2022, dù ảnh hưởng tình hình chính trị thế giới, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm... nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế đất nước tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Trần Tuấn Anh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Bến Tre

Đồng chí Trần Tuấn Anh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại tỉnh Bến Tre

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương những đóng góp của đội ngũ công nhân, người lao động cho sự phát triển của đất nước; đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết là một hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí kỳ vọng năm 2023 và những năm tiếp theo chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, để cùng với cả nước thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm được số lượng các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Tổ chức Công đoàn các cấp cần phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động; làm tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Dịp này, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre có một mùa xuân ấm áp, đoàn viên, sum họp.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Trần Tuấn Anh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tỉnh Bến Tre đã trao 300 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, đồng chí Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo chính quyền địa phương đã ân cần thăm hỏi và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Xề, ngụ xã Phú Hưng (TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre) có chồng và con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Được biết, Bến Tre có hơn 144.000 người có công được ghi nhận, tôn vinh, được hưởng trợ cấp ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm lo của các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, có trên 35.000 liệt sĩ; 18.000 thương bệnh binh; 6.927 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống 177 Mẹ); 484 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa; 77 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trên 14.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; 11.000 người và gia đình có công giúp đỡ cách mạng.

Dịp Tết Quý Mão năm 2023, Bến Tre trao 117.387 phần quà trị giá hơn 60 tỷ đồng; đồng thời vận động, hỗ trợ cho 8.418 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục