Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân

Ngày 26-8, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã tổ chức Lễ Khai giảng - Trao bằng tốt nghiệp năm học 2022-2023 và công bố quyết định cấp mã đào tạo liên tục của Bộ Y tế. 
Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (áo trắng) và TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao giấy khen và hoa cho đại diện 177 sinh viên học tập xuất sắc, học giỏi tốt nghiệp ra trường
Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương (áo trắng) và TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao giấy khen và hoa cho đại diện 177 sinh viên học tập xuất sắc, học giỏi tốt nghiệp ra trường

Dự lễ có ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; TS Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐTB-XH; đại diện Cục Khoa học công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế và trên 1.000 thầy trò nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cho biết, để động viên, hỗ trợ, khuyến khích tinh thần học tập, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã trao học bổng cho tân sinh viên khoá 2022 với gần 1,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học giỏi, nhà trường còn thành lập Quỹ tín dụng sinh viên Đại Việt với số vốn lên đến 12 tỷ đồng đang sẵn sàng tạo điều kiện cho các em vay vốn học tập toàn khoá tại trường không lãi suất. Thời gian vay hỗ trợ không lên đến 5 năm để sinh viên an tâm học tập.
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân ảnh 1 TS Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tặng giấy khen và hoa cho tân cử nhân xuất sắc

Chia vui và ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc của nhà trường, TS Phạm Vũ Quốc Bình, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp-Bộ LĐTB-XH, đồng thời đề nghị, thời gian tới Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tiếp tục phấn đấu là một trong những trường chất lượng cao, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số góp phần thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, thực hiện thành công chiến lực phát triển giáo dục nghề nghiệp. 

Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Trong đó chú trọng tới ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, dạy và học. Không ngừng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu ứng dụng trong giảng dạy, học tập cho đội ngũ giáo viên và sinh viên.

“Ngoài ra nhà trường cũng cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển giáo dục nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhân lực có kỹ năng nghề. Thông qua đó thu hút nhiều hơn người học tham gia học tập giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt việc hướng nghiệp, phân luồng học sinh theo quyết định của Thủ tướng chính phủ”, TS Phạm Vũ Quốc Bình nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân ảnh 2 TS Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng, Cục Khoa học công nghệ và đào tạo - Bộ Y tế trao khen thưởng cho tân cử nhân
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân ảnh 3 TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân ảnh 4 Các đại biểu tham dự lễ tốt nghiệp

Dịp này, Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho 1.279 tân cử nhân và đón chào 860 tân sinh viên (đợt 1) và công bố quyết định cấp mã đào tạo liên tục của Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục