Truy tố 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận

Ngày 18-5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận.

Theo đó, các bị can bị truy tố về các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Theo cáo buộc, từ năm 2017 đến năm 2023, ông Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân) thống nhất với Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận), Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Huỳnh Tuấn Ân trúng các gói thầu và chi tiền ngoài hợp đồng.

tuan an.jpg
Ông Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân). Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo đó, các ông Linh, Ngôn đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới thông đồng với các nhân viên của Tập đoàn Tuấn Ân thực hiện trái quy định về đấu thầu để trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 49 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân sau đó đã chỉ đạo đưa hối lộ số tiền hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân tại Công ty Điện lực Bình Thuận.

Để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, ông Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong doanh nghiệp của mình sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán; đồng thời mua 1.163 hóa đơn khống của 11 công ty, gây thiệt hại về thuế số tiền hơn 156 tỷ đồng. Với hành vi trên, cơ quan công tố cáo buộc bị can Huỳnh Tuấn Ân đã phạm vào tội "Đưa hối lộ” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, bị can Trần Ngọc Linh bị cáo buộc đã thỏa thuận, thống nhất và nhận hơn 2,3 tỷ đồng của Huỳnh Tuấn Ân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của ông Ân trúng 23 gói thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng cáo buộc bị can Nguyễn Thành Ngôn đã trao đổi, thống nhất với Nguyễn Trung Quân (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân) nhận hơn 1,3 tỷ đồng để công ty này trúng gói thầu số 25, 26, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 4,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục