Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 27-2, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban Quản lý Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã chính thức triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (giai đoạn 1).
Người dân về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du
Người dân về Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Dự án được triển khai với các hạng mục: tu bổ khu nhà văn thánh (tư văn 1, 2), đàn tế Lĩnh Nam công Nguyễn Quỳnh; phục dựng chùa Trường Ninh, khu mộ Đại thi hào Nguyễn Du, đền thờ - mộ Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm, đền thờ - mộ Lam Khê hầu Nguyễn Trọng…

Với hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng, dự án triển khai nâng cấp các tuyến đường có hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, phù hợp quy hoạch tổng thể dự án, tổng chiều dài 1,47km.

Dự án có kinh phí đầu tư thực hiện hơn 45,6 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và phục vụ các hoạt động trong dịp đại lễ tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào - Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (vào tháng 9-2020).

Tin cùng chuyên mục