Từ mảnh đất lành, nảy những mầm xanh…

Từ mảnh đất lành, nảy những mầm xanh…

- Phóng viên: Nhắc tới NSƯT Quốc Cơ - MC Hồng Phượng, khán giả nghĩ ngay đến một cặp đôi hình mẫu trong hôn nhân lẫn cuộc sống, công việc. Đến thời điểm này, anh chị hài lòng nhất điều gì?

- NSƯT Quốc Cơ - MC Hồng Phượng: Đó là sự gắn kết, yêu thương của gia đình. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi điều, cùng chăm lo cho con, đồng hành và xây dựng, phát triển công ty. Sau những ồn ào, náo nhiệt của đời sống, chúng tôi vẫn dành những khoảng lặng cho nhau.

- Hầu như không có điều tiếng gì về anh chị. Có phải do anh chị quá giữ hình ảnh của mình?

- Chúng tôi luôn để cuộc sống diễn ra một cách thoải mái nhất từ công việc đến gia đình, quan trọng là luôn giữ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Việc giữ hình ảnh cho nhau, cho đối phương là một trong những nguyên tắc đó. Mỗi cá nhân vẫn sống đúng như bản thân để tạo nên sự gắn kết cùng nhau hơn nữa. Do đó, nếu nói giữ thì có, còn “quá giữ” đến thay đổi bản thân thì tới thời điểm này, 2 vợ chồng vẫn chưa thấy điều này (cười).

- Anh nhìn thấy ở bạn đời của mình những điều đặc biệt nào?

- NSƯT Quốc Cơ: Sự chịu khó, ý chí. Là người con, người mẹ, người vợ nhưng Hồng Phượng vẫn nuôi dưỡng, phấn đấu cho sự nghiệp và cân bằng rất tốt giữa các vai trò này. Tôi hạnh phúc vì có một người phụ nữ luôn chờ đợi mình trở về sau những chuyến đi dài. Cảm giác ấm êm dưới mái nhà khiến tôi bình yên để thêm năng lượng đi tiếp con đường đã chọn.

- Mỗi thời khắc trong sự nghiệp đều có ý nghĩa riêng. Làm gì có ai cứ hân hoan, cứ thăng hoa mãi được. Những lúc chới với, anh chị thường làm gì để vượt qua?

- NSƯT Quốc Cơ – MC Hồng Phượng: Nghề xiếc cũng như nghề MC hay bóng đá và nhiều bộ môn khác, có lúc lên đỉnh cao của vinh quang nhưng có khi lại rớt xuống hố sâu của tuyệt vọng, đớn đau. Những khi chới với, chúng tôi muốn dành thời gian chăm lo cho các con hơn nữa. Thành công hay thất bại, gia đình vẫn là nơi dung hòa mọi thứ, rồi những muộn phiền sẽ ở bên ngoài cánh cửa.

- Mới đây, anh cùng em trai là NSƯT Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục thế giới mới tại Milan (Italy). Khó khăn lớn nhất của anh khi đi trên con đường này là gì?

- Vượt qua được thành công hiện tại. Mỗi lần chinh phục kỷ lục là thêm một lần ghi dấu ấn, rồi cũng phải tìm tòi để chính mình vượt qua những thành công đã đạt được. Xiếc đòi hỏi độ khó và nguy hiểm cao nên cũng là nỗi trăn trở khi luyện tập. Mồ hôi xen lẫn nước mắt đã rơi rất nhiều để tôi có thể có được mọi thứ như hiện tại.

- Là người dành tình yêu cho bóng đá, anh thấy có điểm nào tương đồng giữa bộ môn xiếc và bóng đá?

- Đó là cần có sự đam mê, nỗ lực và kiên trì.

- 27 năm qua, Giải thưởng Quả bóng vàng của Báo SGGP đã để lại dấu ấn quan trọng đối với nền bóng đá Việt Nam. Từng đạt nhiều kỷ lục ở lĩnh vực xiếc, anh nghĩ giá trị lớn nhất của giải thưởng với một cầu thủ là gì?

- Chính là sự nỗ lực, cố gắng được công nhận.

- Với cách làm nghiêm túc, công khai và minh bạch, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã khẳng định thương hiệu của mình. Anh chị gửi gắm điều gì vào mùa giải năm nay?

- NSƯT Quốc Cơ - MC Hồng Phượng: Chúng tôi yêu bóng đá nên dù có lúc bận rộn, không theo dõi thường xuyên nhưng tin tức thì chúng tôi luôn cập nhật và rất vui vì bóng đá Việt Nam phát triển rất mạnh trong thời gian gần đây. Chúc các cầu thủ nhiều sức khỏe, nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Riêng Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam của Báo SGGP ngày sẽ có thêm nhiều nhân tố mới, như một mảnh đất lành, nảy những mầm xanh cho nhiều thế hệ cầu thủ Việt Nam.

- Cuối cùng, nhìn lại những năm theo nghề, anh chị hài lòng điều gì nhất?

- Sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Gia đình Cơ - Phượng luôn trân quý và xem đó là động lực phấn đấu mỗi ngày.

Tin cùng chuyên mục