Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương

Tinh thần đại đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giúp cho đất nước vượt qua nhiều khó khăn để phát triển.

Ngày 12-11, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được tổ chức trên nhiều địa phương cả nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đến chung vui với nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội tại tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại ngày hội tại tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Bày tỏ vui mừng khi tham gia ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đại đoàn kết đã tạo nên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giúp cho đất nước vượt qua nhiều khó khăn để phát triển. Nhờ đoàn kết, đất nước giữ được độc lập, tự chủ; chiến thắng được đại dịch Covid-19. Nhờ đoàn kết mà đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay, như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhắc lại.

Đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam “con rồng cháu tiên” và máu thịt của những người Việt Nam yêu nước. Thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo “văn hóa còn, dân tộc còn”, nếu giữ được sự đoàn kết trong từng khu dân cư, mỗi địa bàn, mỗi cụm hành chính và đoàn kết trong cả nước thì dân tộc Việt Nam sẽ trường tồn, phát triển giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư A Liêng, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chia sẻ niềm vui với bà con, đồng chí Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, các tầng lớp nhân dân khu dân cư A Liêng và xã Tà Bhing nói riêng, huyện Nam Giang nói chung cần tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn; phát huy nội lực cùng với tinh thần chịu khó vươn lên, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Ngày 12-11, Liên khu dân cư xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tham dự và phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã biên giới vùng cao Tri Lễ đã đạt được. Cấp ủy, chính quyền đã tham gia cùng các lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc. Những gương điển hình về phát triển kinh tế ở Tri Lễ đã chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ khác cùng phát triển, vươn lên. Thôn bản sạch sẽ, đường liên bản khang trang...

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao tặng huyện Quế Phong 3 tỷ đồng để phòng chống thiên tai; 500 triệu đồng xây 10 ngôi nhà Đại đoàn kết và 100 triệu đồng để mua 50 xe đạp tặng học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; trao hỗ trợ Quỹ Khuyến học huyện Quế Phong 100 triệu đồng; tặng tivi cho Đồn Biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An)...

Tin cùng chuyên mục