Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn khỏi trại giam T10 (tỉnh Quảng Ngãi) hiện đang ẩn náu trên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Đối tượng trên là Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đối tượng trốn khỏi trại giam khi đang thụ án chung thân về các tội: “Giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ”, “trốn khỏi nơi tạm giam”.

Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 1 Đối tượng Triệu Quân Sự. Ảnh: CACC
Theo đó, vào 15 giờ ngày 3-6, Sự đã leo qua tường rào để trốn khỏi trại giam. Sau khi tẩu thoát, đối tượng đã cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động rồi di chuyển theo hướng Bắc. Ngay sau đó, Trại giam T10 có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với đối tượng Triệu Quân Sự.

Đến chiều 4-6, tổ công tác của 2 lực lượng công an và quân đội phát hiện đối tượng Sự điều khiển xe máy chạy lên đèo Hải Vân nên tiến hành truy đuổi. Khi đến Km 912+200 thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc thì đối tượng bỏ xe máy rồi chạy vào rừng lẩn trốn.

Nhận được thông tin, các lực lượng liền triển khai chốt chặn, kiểm soát tất cả các phương tiện đi ngang qua đèo. Ngoài ra, chó nghiệp vụ của các đơn vị cũng được huy động đến hiện trường để hỗ trợ việc tìm dấu vết của đối tượng.

Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 2 Lực lượng công an triển khai chó nghiệp vụ hỗ trợ truy tìm đối tượng
Có mặt tại hiện trường vào chiều 5-6, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội để truy bắt bằng được đối tượng Sự. Ông Mưu cũng lên phương án có thể sử dụng các thiết bị bay không người lái để truy tìm các đối tượng từ trên cao nếu trong tối nay không bắt được Sự.

Báo cáo tại hiện trường, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, Công an đã xác minh tất cả địa điểm ga tàu ở phía Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên-Huế - PV) cũng như tất cả các xe lưu thông qua đèo nhưng vẫn chưa thấy đối tượng. Lực lượng cũng triển khai thêm chó nghiệp vụ để đánh hơi quần áo đối tượng và tiến hành truy tìm.

Hiện các lực lượng quân đội, công an cũng như người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm đối tượng từ nhiều hướng.

>>> Một số hình ảnh các đơn vị tìm kiếm đối tượng tại hiện trường:
Các đơn vị triển khai nhiều mũi xuyên rừng để tìm kiếm
Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 4 Cơ quan điều tra Quân khu 5 bàn bạc các hướng di chuyển
Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 5
Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 6
Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 7
Tung nhiều mũi truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm trốn trại giam ảnh 8 Đại tá Trần Mưu (áo sơ mi) chỉ đạo tại hiện trường

Tin cùng chuyên mục